Hà Tĩnh tổ chức thành công thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

(Baohatinh.vn) - Cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh diễn ra tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (thuộc địa bàn KKT Vũng Áng, TX Kỳ Anh) đã thành công tốt đẹp.

Sáng 18/9, tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh), UBND tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà; Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ; lãnh đạo các đơn vị thuộc công an các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình cùng dự.

Tham gia thực tập có gần 540 người và hơn 30 phương tiện các loại thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và công an các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình.

Các đại biểu tham gia buổi thực tập.

Phát biểu tại buổi thực tập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác PCCC&CNCH luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành cùng toàn thể Nhân dân.

Tại Hà Tĩnh, công tác PCCC&CNCH đạt nhiều kết quả quan trọng; tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố trong những năm gần đây giảm rõ rệt trên cả 3 tiêu chí. Mặc dù trên địa bàn chưa để xảy ra các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng tình hình cháy nổ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà - Trưởng ban Chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh phát biểu khai mạc.

Theo kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp tỉnh có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn tỉnh và công an các tỉnh lân cận tham gia năm 2024, đã lựa chọn Formosa Hà Tĩnh là điểm tổ chức thực tập.

Formosa Hà Tĩnh là dự án trọng điểm của cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Nơi đây có tổng diện tích 3.318,92ha với gần 5.000 người lao động..., do đó, nếu xảy ra sự cố cháy nổ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Cuộc thực tập vừa là trách nhiệm cũng là cơ hội cho các lực lượng tham gia phát huy toàn diện kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và công tác phối hợp hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trên địa bàn tỉnh với các tỉnh lân cận trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác PCCC&CNCH; tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống theo phương châm "4 tại chỗ".

Công tác chuẩn bị thực tập được thực hiện trong thời gian dài với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, huy động gần 540 người và hơn 30 phương tiện các loại thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và công an các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình cùng tham gia.

Các đơn vị tham gia thực tập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các lực lượng tham gia phát huy cao độ và kỹ năng, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với tinh thần trách nhiệm cao nhất; đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, thực tập phương án đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Sau khi kết thúc, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm để bổ cứu, hoàn thiện phương án chữa cháy quy mô cấp tỉnh có nhiều lực lượng, phương tiện tại địa bàn tỉnh và công an các tỉnh lân cận tham gia đảm bảo phù hơp, hiệu quả.

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu đã được xem phim vận hành cơ chế chỉ huy điều hành thực tập phương án chữa cháy; các lực lượng cũng chính thức bước vào thực tập.

Các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Theo giả định tình huống, tại nhà máy nhiệt điện thuộc bộ phận năng lượng đang trong quá trình sản xuất thì trời xuất hiện mưa giông và sấm chớp, có tia sét đột ngột đánh trúng bể chứa dầu. Do hệ thống tiếp địa chống sét của cụm bể chứa dầu đang trong thời điểm bảo dưỡng kỹ thuật nên mất khả năng chống sét. Sự cố làm bể chứa dầu vỡ, một lượng lớn dầu chảy xuống đê bao, tia sét tạo ra tia lửa gây cháy.

Do diễn biến đám cháy nhanh nên các lối thoát nạn bị lửa và khói khí độc bao trùm, các công nhân từ tầng 2 trở lên không thể chạy thoát. Ngay sau khi phát hiện có cháy, nhân viên đang làm việc đã nhanh chóng nhấn nút báo động khẩn cấp, kích hoạt hệ thống báo cháy về trung tâm đội PCCC chuyên ngành. Tuy nhiên, do chất cháy là xăng, dầu, có tốc độ cháy lan nhanh nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Sau khi nhận tin, đội PCCC chuyên ngành đã điện báo 114 cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh và báo động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tập trung nhân lực, phương tiện để tiến hành xử lý. Ngay sau khi nhận lệnh của chỉ huy chữa cháy, các mũi tấn công tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các đội hình chữa cháy bằng bọt vào bể chứa dầu, phun nước làm mát khu bể và các khu vực lân cận theo chiến thuật đề ra.

Kết thúc công tác chữa cháy và CNCH, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh, lực lượng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh, cơ quan điều tra và viện kiểm sát tiến hành khoanh vùng khu vực cháy, tổ chức bảo vệ hiện trường và điều tra, khám nghiệm, xác định nguyên nhân cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Đại tá Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ tặng quà cho các đơn vị tham gia thực tập.

Đánh giá cuộc thực tập, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng đã nghiên cứu, phối hợp tham gia, hiệp đồng đầy đủ, báo cáo các mục tiêu, yêu cầu, tình huống giả định, phối hợp nhịp nhàng các nhiệm vụ được phân công.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cuộc thực tập.

Cuộc thực tập đã đạt một số kết quả nổi bật như: xây dựng cơ chế phối hợp tác chiến giữa các đơn vị, lực lượng, nâng cao nhận thức, kỹ năng, hiệp đồng giữa lực lượng công an với các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia.

Các lực lượng tham gia thực tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về PCCC; xử lý tin báo nhanh, hiệu quả, kịp thời; hoàn thành đúng quy trình và cơ chế. Đặc biệt, qua thực tập lần này, các lực lượng địa phương và Formosa Hà Tĩnh đã phát huy tinh thần cao độ, thể hiện tính chủ động, tích cực trong PCCC, xử lý sự cố cháy, nổ tại địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tập phương án vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: chưa phản ánh hết những khó khăn, nguy hiểm; một số phương pháp, tính chuyên nghiệp chưa cao, chưa nhịp nhàng... Thời gian tới, cần tiếp tục tham mưu các phương án PCCC&CNCH với nhiều lực lượng tham gia, hiệu quả hơn.

Ban chỉ đạo thực tập đề nghị, các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo công tác PCCC&CNCH trên địa bàn; bố trí kinh phí, phương tiện hoạt động; người đứng đầu thường xuyên quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm về PCCC&CNCH; lực lượng PCCC&CNCH phải chủ động học tập, nghiên cứu trong xử lý tình huống; Formosa Hà Tĩnh thường xuyên làm tốt điều kiện an toàn về cháy nổ, chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý tình huống cháy nổ...

Chủ đề Cháy nổ - PCCC

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói