Ngọn lửa bùng phát trong khu chợ thực phẩm Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, lan rộng ra 31 ki-ốt. Cảnh sát huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ tích cực dập lửa, chưa đầy 30 phút đã khống chế được đám cháy.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Chợ Rã, tỉnh Thái Nguyên. Hậu quả, một giám đốc công ty tử vong, một người khác bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.
Trang bị các kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh góp phần xử lý hiệu quả các tình huống, hạn chế rủi ro khi xảy ra cháy, nổ.
Nhà trọ, quán ăn, nhà chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng, nhà trẻ, mẫu giáo từ 50 trẻ, bệnh viện, phòng khám… phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ ngày 1/7.
Hệ thống, phương tiện chữa cháy tại Hương Khê (Hà Tĩnh) gồm ô tô tải thùng, bồn nước, máy bơm nước công suất 15 mã lực, vòi, hệ thống lăng phun tăng áp…
Qua hoạt động thực tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng PCCC tại chỗ của Agribank chi nhánh Đức Thọ (Hà Tĩnh), từ đó xử lý có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Hà Tĩnh) đưa ra khuyến cáo cho người dân về cách phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn khi bước vào mùa khô hanh, nắng nóng gay gắt.
Sáng nay (7/5), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025 tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Hương Sơn.
Xác định phòng ngừa là yếu tố then chốt, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát PCCC tại các khu vực trọng điểm, nơi tập trung lượng lớn hàng hóa và người dân như chợ, trung tâm thương mại.
Kỳ nghỉ 30/4, 1/5 đang cận kề, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác PCCC tại các điểm du lịch nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.
Rút kinh nghiệm từ các vụ cháy xảy ra trong các khu dân cư, thời gian qua, các địa phương ở Hà Tĩnh đã nhân rộng các mô hình về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất các vụ cháy, quan trọng nhất vẫn là ý thức tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các hộ nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Nhiều người dân đã tập trung đến hiện trường vụ cháy để “giải cứu” hàng hóa giúp chủ tiệm bách hóa tổng hợp Khánh Huyền (TP Hà Tĩnh) khắc phục phần nào thiệt hại.
Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, sau ngày 30/3/2025, các nhà trọ cho thuê, chung cư mini nếu chưa hoàn tất các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC theo quy định sẽ buộc phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, nhiều cơ sở trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa thực hiện nghiêm quy định này.
Năm 2025, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) quyết tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái.
Buổi thực tập phương án PCCC&CNCH có sự phối hợp nhiều lực lượng tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh) góp phần nâng cao khả năng ứng phó, xử lý tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn.
Một công nhân lái máy xúc đang thi công nạo vét đường ống thoát nước ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phát hiện một quả bom nặng hơn 200 kg nằm sâu dưới lòng đất.
Nhằm phát huy vai trò của người dân trong công tác PCCC&CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đối phó khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.
Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các rủi ro khi có sự cố xảy ra.
Lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời khống chế ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng kinh doanh trứng gia cầm ở xóm 17, xã Tân Lâm Hương, TP Hà Tĩnh.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vui tết, đón xuân, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho bà con, nhất là tại các khu vực tập trung đông người.