Trong điều kiện thời tiết mùa đông có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nhu cầu sử dụng các loại thiết bị sưởi ấm, giữ nhiệt của người dân sẽ gia tăng. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị sưởi ấm, sinh nhiệt, sử dụng than, củi không đúng cách tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các sự cố nghiêm trọng như cháy, nổ, ngạt khí, ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hà Tĩnh khuyến cáo một số biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân. Đối với việc lựa chọn thiết bị sưởi an toàn, cần sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và có chức năng tự ngắt khi quá nhiệt. Không dùng thiết bị tự chế, dây điện kém chất lượng hoặc sản phẩm đã hư hỏng.
Bên cạnh đó, cần sử dụng thiết bị đúng cách, đặt thiết bị sưởi cách xa vật dễ cháy (như rèm cửa, chăn màn, quần áo, giấy tờ…) tối thiểu 1-1,5m. Không dùng thiết bị sưởi để hong khô quần áo trực tiếp. Tắt thiết bị khi không sử dụng hoặc trước khi đi ngủ.
Đặc biệt, cần đảm bảo an toàn về điện, không cắm nhiều thiết bị công suất lớn chung một ổ điện tránh quá tải. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, phích cắm, ổ điện; thay mới khi thấy dấu hiệu hư hỏng. Tránh để dây điện vướng víu hoặc bị đè nén dưới đồ vật.
Người dân tuyệt đối không đốt than, củi trong phòng kín. Không sử dụng than tổ ong, than củi, bếp nướng trong phòng đóng kín vì dễ gây cháy và ngộ độc khí CO. Các thiết bị đốt nhiên liệu phải được sử dụng tại nơi thông thoáng và có người trông coi.
Giữ không gian thông thoáng, mở hé cửa để đảm bảo lưu thông không khí khi sử dụng thiết bị sinh nhiệt trong thời gian dài. Không để thiết bị sưởi hoạt động liên tục suốt đêm khi không có người trông coi. Không để trẻ nhỏ lại gần thiết bị sưởi; hướng dẫn trẻ nguy cơ bỏng, điện giật và cháy nổ. Với người cao tuổi, cần hỗ trợ khi sử dụng các thiết bị sinh nhiệt để tránh tai nạn.
Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng với thực hiện nghiêm các biện pháp sử dụng thiết bị điện an toàn, người dân cần trang bị và nắm vững các kỹ năng chữa cháy. “Mỗi gia đình nên trang bị các bình chữa cháy hoặc phương tiện chữa cháy phù hợp. Khi xảy ra cháy, nhanh chóng gọi cho lực lượng Cảnh PCCC và CNCH theo số điện thoại 114, ứng dụng “Báo cháy 114”, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực gần nhất. Đồng thời, tiến hành báo động, hô hoán cho mọi người trong gia đình và người dân xung quanh biết và cắt điện kịp thời. Sử dụng bình chữa cháy và các phương tiện tại chỗ để chữa cháy; tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra nơi an toàn" - Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực Hương Khê (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) cho biết.