Hội đàm công tác quân sự, quốc phòng các tỉnh biên giới Việt - Lào

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh, Quảng Bình và Khăm Muồn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "Thỏa thuận hợp tác biên phòng” và các văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Lào.

2.JPG
Hội đàm về công tác quân sự, quốc phòng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khăm Muồn.

Sáng 26/8, tại thị xã Thà Khẹc, tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào), Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn (Lào) tổ chức Hội đàm và ký kết biên bản phối hợp thực hiện công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Thiếu tướng Sổm Khen Ắp Pá Sỏn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn đồng chủ trì hội đàm.

Tại hội đàm, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, lãnh đạo các bên đã thông tin, trao đổi về tình hình chung của mỗi tỉnh và công tác phối hợp thực hiện công tác quân sự, quốc phòng. Đồng thời, các bên đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp tuần tra song phương với Đại đội bảo vệ biên giới 311 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn) được 2 đợt/40 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp tuần tra song phương cấp Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn được 1 đợt/47 lượt cán bộ, chiến sĩ và chính quyền địa phương tham gia; các đồn biên phòng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) với các đại đội Biên phòng 311, 312, 316 (Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn) tổ chức được 35 đợt/505 lượt cán bộ, chiến sỹ, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới…

Trong thời gian tới, các bên thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả "Thỏa thuận hợp tác biên phòng” và các văn kiện pháp lý trên biên giới đất liền Việt Nam - Lào; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho Nhân dân ở khu vực biên giới hai bên nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của mỗi nước, các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận có liên quan; tổ chức tuần tra song phương bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới trên đoạn biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình (Việt Nam) với tỉnh Khăm Muồn (Lào).

1.JPG
Đại tá Bùi Hồng Thanh – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh, Đại tá Trịnh Thanh Bình – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Đại tá Bun Lợt Búp Phả Văn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn ký kết biên bản hội đàm năm 2024.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm và trao đổi thông tin hoạt động của địch, phản động lưu vong và hoạt động di cư tự do, tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia để có phương án phòng chống kịp thời, hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Phối hợp cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai, dịch bệnh, giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường xảy ra ở khu vực biên giới. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho 20 cán bộ của Bộ CHQS tỉnh Khăm Muồn và tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đẩy mạnh triển khai hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các đơn vị cơ sở nhằm tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa hai bên...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.