Hà Tĩnh xây dựng kịch bản 2 phương án tổ chức sự kiện Đại thi hào Nguyễn Du

(Baohatinh.vn) - Một phương án tổ chức ngoài trời với quy mô lớn tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh, một phương án tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh.

Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 255 năm Ngày sinh, tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân văn hóa thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du vừa có thông báo kết luận cuộc họp đánh giá các hoạt động đã triển khai và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, diễn ra ngày 29/7 vừa qua.

Hà Tĩnh xây dựng kịch bản 2 phương án tổ chức sự kiện Đại thi hào Nguyễn Du

Ngày 29/7 vừa qua, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổ chức các hoạt động kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du đã họp nghe tiến độ triển khai các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thông báo nêu rõ: Sau khi nghe Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá cao các sở, ban, ngành, địa phương liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất: Các địa phương, đơn vị căn cứ Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19, chủ động rà soát các nội dung, có thể cắt giảm một số hoạt động tập trung đông người như: Tổ chức hội trại, hội thi ẩm thực, các hoạt động thi đấu thể thao, Lễ hội cầu khoa trong Tuần Văn hóa - Du lịch...; ưu tiên các hoạt động có chiều sâu, lưu giữ các giá trị văn hóa.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, tưởng niệm; cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và giá trị bất hủ của kiệt tác Truyện Kiều; về văn hóa, con người Hà Tĩnh gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu chuẩn bị nội dung cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương và các bộ, ngành liên quan về việc phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hoàn thành trong tháng 8/2020.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động soát xét các hoạt động trong Tuần Văn hóa - Du lịch để tổ chức, bố trí phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT, UBND huyện Nghi Xuân và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt một số hoạt động trọng tâm: Tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếng Việt trong Truyện Kiều“; xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền, như: Kỷ yếu Hội thảo khoa học, các tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”; tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm về Đại thi hào Nguyễn Du - Truyện Kiều và văn hóa Hà Tĩnh; tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều”; tổ chức Lễ giỗ lần thứ 200 của Đại thi hào Nguyễn Du.

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, tổ chức xét và tổng kết trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Du lần thứ VII; phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam tổ chức tổng kết trao giải thưởng các cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều", "Viết văn tế Nguyễn Du".

Về mức giải thưởng các cuộc thi: Cuộc thi “Bạn đọc thuộc Truyện Kiều“và Cuộc thi “Viết văn tế Nguyễn Du”: Trên cơ sở đề xuất của Hội Kiều học Việt Nam tại Công văn số 144/CV-HKHVN, ngày 26/6/2020, giao Hội Văn học nghệ thuật tỉnh phối hợp với Sở Tài chính soát xét, tham mưu UBND tỉnh; Cuộc thi “Tìm hiểu về Đại thi hào Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều": Giao Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh mức giải thưởng phù hợp, đảm bảo quy định.

Về Lễ Kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật: Chủ động xây dựng kịch bản với 2 phương án: Tổ chức ngoài trời với quy mô lớn tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh hoặc tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh (tùy diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để chọn phương án phù hợp).

Nguồn kinh phí thực hiện: Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị liên quan, Sở VHTT&DL phối hợp Sở Tài chính tổng hợp kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định với tinh thần tiết kiệm tối đa nguồn ngân sách tỉnh, ưu tiên nguồn xã hội hóa.

Căn cứ nội dung được phân công tại Thông báo số 02-TB/BCĐ, ngày 23/6/2020 của Ban Chỉ đạo và kết luận này, đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục chủ động triển khai kịp thời các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo hoặc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo để xem xét, giải quyết.

Chủ đề KỶ NIỆM 260 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Đọc thêm

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc

Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV

Sáng 4/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi

Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...
[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Xây dựng các phường Trần Phú, Hà Huy Tập trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị BTV Đảng ủy các phường: Trần Phú, Hà Huy Tập đổi mới tư duy, phấn đấu xây dựng các phường trở thành đô thị văn minh, động lực tăng trưởng và đầu tàu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.
Những điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Những điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tầm nhìn thực tiễn và sắc bén: thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, quy hoạch lại không gian tối ưu và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại.
"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

"Góp yêu thương" từ những túi rác tái chế

Với những mô hình hay, sáng tạo, hội phụ nữ các cấp ở Hà Tĩnh đang biến rác tái chế thành nguồn quỹ ý nghĩa, góp phần bảo vệ môi trường và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!