Phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết con số trên tương đương với 60% tổng số lực lượng kiểm soát bạo loạn trên toàn quốc được huy động theo lệnh cảnh báo an ninh cấp cao nhất của cảnh sát.

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã kết thúc phiên xét xử luận tội Tổng thống Yoon vào cuối tháng trước liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ngày 3/12/2024 và dự kiến sẽ sớm đưa ra phán quyết để quyết định liệu có bãi nhiệm ông hay không. Tuy vậy, thời điểm tiến hành phán quyết của tòa án chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, theo một số thông tin, Tòa án Hiến pháp dự kiến sẽ ra phán quyết việc luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol sớm nhất là trong tuần này.
Trước đó, cảnh sát đã có kế hoạch triển khai 12.000 cảnh sát tại thủ đô Seoul. Tuy nhiên với tình hình hiện nay, lực lượng này đã quyết định cần thiết phải tăng thêm quy mô để ứng phó tốt hơn với các tình huống bất ngờ có thể phát sinh từ các cuộc tụ tập quy mô lớn. Khi đó, không loại trừ các trường hợp quá khích sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm trọng yếu như tòa án, cũng như đối với các thẩm phán.
Để chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, cảnh sát tư pháp hình sự sẽ được triển khai đến khuôn viên Tòa án Hiến pháp. Đồng thời, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cũng sẽ túc trực thường xuyên gần địa điểm này. Phía cảnh sát lưu ý rằng bất kỳ người biểu tình nào xông vào tòa án sẽ bị bắt giữ ngay tại chỗ.
Khu vực xung quanh tòa án đã được thiết lập là vùng cấm bay từ tuần trước, nhưng cảnh sát vẫn sẽ triển khai phương án chống thiết bay không người lái để đối phó với nguy cơ tiến hành các hoạt động bay trái phép.
Một số quan chức cảnh sát khác biết các trường học, một trạm tàu điện ngầm, một trạm xăng và bốn công trường xây dựng gần tòa án sẽ ngừng hoạt động vào ngày ra phán quyết. Bên cạnh đó, việc ra vào các lối vào trên mái nhà của 22 tòa nhà liền kề cũng sẽ bị hạn chế.
Thời gian gần đây, chính giới Hàn Quốc đều đang đồng loạt gây sức ép hối thúc Tòa án Hiến pháp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền ngày 17/3 đã đưa ra lập trường chính thức rằng sẽ tuân theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp, dù kết quả ra sao. Bên cạnh đó, đảng này cũng yêu cầu Chủ tịch đảng Dân chủ (DP) đối lập chính Lee Jae Myung phải đưa ra lập trường chính thức tương tự. Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng phải đối mặt với những lời kêu gọi đưa ra cam kết công khai rằng ông sẽ chấp nhận phán quyết của tòa để ngăn chặn tình trạng bất ổn tiềm ẩn từ những người kêu gọi hoặc phản đối việc phế truất ông.
Trong khi đó, Đảng DP liên tiếp tổ chức nhiều cuộc đi bộ tuần hành từ trụ sở Quốc hội ở Yeouido tới quảng trường Gwanghwamun (quận Jongno, Seoul). Đảng đối lập nhấn mạnh Tòa án Hiến pháp càng trì hoãn ra phán quyết với Tổng thống thì thiệt hại cho quốc gia sẽ càng lớn. Đại diện đảng này tại Quốc hội Park Chan Dae đề nghị Tòa án Hiến pháp ra phán quyết nhanh nhất có thể ngay trong tuần này. Đảng DP cùng 4 đảng đối lập khác đã tham gia biểu tình tại quảng trường Gwanghwamun để hối thúc luận tội Tổng thống. Đảng Dân chủ đồng hành nhấn mạnh việc tuân theo phán quyết của Tòa án Hiến pháp là điều đương nhiên.
Những lo ngại về bạo lực xuất phát từ các cuộc biểu tình ngày càng gia tăng của cả những người ủng hộ và phản đối việc phế truất ông Yoon Suk Yeol trong những tuần gần đây ở Hàn Quốc. Các cuộc biểu tình có quy mô ngày càng lớn hơn, kéo theo nguy cơ xảy ra bạo lực sau phán quyết.
Một cuộc thăm dò do Embrain Public, K-Stat Research, Korea Research và Hankook Research tiến hành từ ngày 10 - 12/3, khảo sát 1.000 người trưởng thành, cho thấy 42% số người được hỏi cho biết sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa án nếu phán quyết đó khác với quan điểm của họ.
Những người ủng hộ ông Yoon Suk Yeol đã tụ tập gần Tòa án Hiến pháp trong những ngày gần đây, yêu cầu bác bỏ bản luận tội. Lo ngại bạo lực có thể bùng phát nếu tòa án ra phán quyết chống lại ông Yoon Suk Yeol, đặc biệt là sau vụ hàng chục người biểu tình quá khích xông vào đập phá trụ sở Tòa án Quận Tây Seoul hôm 19/1 vừa qua để phản đối quyết định của thẩm phán về việc ban hành lệnh bắt giữ tổng thống.
Ông Lee Joon Han, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Incheon cho rằng là nguyên thủ quốc gia, ông Yoon Suk Yeol có nghĩa vụ duy trì các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp, điều mà ông đã tuyên thệ khi nhậm chức. Ông Yoon Suk Yeol cũng nên tuyên bố rằng ông sẽ chấp nhận phán quyết của tòa án, nếu không có nguy cơ đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn sâu sắc hơn.