Hỗ trợ nhà ở cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn là một trong những phong trào nhân văn của tổ chức hội nông dân từ trước đến nay. Thời gian gần đây, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát”, các cấp hội nông dân ở Hà Tĩnh quyết liệt triển khai các giải pháp để khẩn trương sửa chữa, xây mới nhà ở cho hội viên hoàn cảnh khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Hóa ở thôn 1, xã Hà Linh (Hương Khê) thuộc diện hộ nghèo, khó khăn nên không có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố. Bà Hóa chia sẻ: “Do chồng đã mất, hiện tôi phải bươn chải nuôi con, trong khi sức khỏe yếu nên việc làm nhà rất khó khăn. Kể cả khi các cấp, ngành đến vận động và hỗ trợ 70 triệu đồng, tôi vẫn còn nhiều lo lắng vì không có kinh phí để đối ứng”.
Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Hóa, những ngày tháng 3 vừa qua, Hội Nông dân huyện Hương Khê phối hợp huy động hơn 20 hội viên giúp đỡ gia đình. Cùng với người thân, hội viên nông dân đã cùng nhau chuẩn bị mặt bằng, đào móng, chuẩn bị nguyên vật liệu đổ giằng… giúp bà Hóa tiết kiệm chi phí thuê nhân công. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện Hương Khê cũng hỗ trợ thêm gia đình bà Nguyễn Thị Hóa số tiền 5 triệu đồng.
Cũng nhằm hỗ trợ hội viên gặp hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, Hội Nông dân xã Cẩm Lộc (huyện Cẩm Xuyên) đã huy động hơn 100 lượt ngày công của cán bộ, hội viên tham gia lao động.
Chủ tịch Hội Nông dân Cẩm Lộc Lâm Xuân Thuận cho hay: "Bà Võ Thị Hiền ở thôn Tân Trung Thủy gặp hoàn cảnh rất khó khăn và thuộc diện hộ nghèo. Hoạt động hỗ trợ bà Hiền xây dựng nhà mới được hội viên địa phương tích cực hưởng ứng. Chúng tôi tổ chức 4 đợt lao động, bà con nông dân đã trực tiếp trộn vữa, xây tường, trát, láng nền sân... Trị giá ngày công hỗ trợ khoảng 15 triệu đồng".
Cũng như Cẩm Lộc, nông dân các địa phương khác ở huyện Cẩm Xuyên cũng hăng hái giúp đỡ hội viên khó khăn làm nhà ở. Đến nay, nông dân toàn huyện tham gia hơn 670 lượt ngày công hỗ trợ xây dựng 13 công trình. Các cấp hội đang tiếp tục đảm nhận hỗ trợ ngày công trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ chung, góp phần cùng địa phương sớm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Trong những ngày “cao điểm” xóa nhà tạm, nhà dột nát hiện nay, hội viên, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh có mặt ở hầu hết các “công trường nhà ở” để giúp đỡ, hỗ trợ “bạn cày” khó khăn. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, hội viên nông dân còn trực tiếp góp sức đẩy nhanh tiến độ công trình bằng các phần việc như tháo dỡ công trình cũ, bỏ móng, xây tường… Các hoạt động không chỉ đơn thuần giúp đỡ hội viên khó khăn sớm hoàn thiện công trình, tiết kiệm chi phí mà còn gắn kết tình làng, nghĩa xóm, động viên họ vượt qua khó khăn, thoát nghèo.
Ông Trần Hữu Đức - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (Hội Nông dân tỉnh) cho biết, hỗ trợ hội viên khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở là hoạt động thường xuyên của các cấp hội. Hằng năm, nông dân toàn tỉnh phối hợp hỗ trợ xây mới và tu bổ gần 50 nhà ở cho hội viên nghèo (trị giá khoảng 600 triệu đồng).
Trong giai đoạn hiện nay, mỗi cán bộ, hội viên, nông dân các cấp ở Hà Tĩnh luôn nhiệt tình, tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu cho các hộ gia đình hội viên nông dân và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. Phương châm là ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai có công giúp công, ai có của giúp của. Nhờ đó, tổ chức hội đã góp phần hiện thực hoá giấc mơ an cư cho các hộ gia đình hội viên khó khăn. Đây cũng là động lực quan trọng để hội viên, nông dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.