Rà soát tổng thể, đẩy nhanh thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát

(Baohatinh.vn) - BCĐ các huyện Thạch Hà, Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục rà soát, huy động các nguồn lực để sớm hoàn thành xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn.

Chiều 18/3, Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh, từ tháng 12/2024, huyện Thạch Hà đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cấp huyện và tiến hành khảo sát, rà soát các hộ dân có khó khăn về nhà ở để đưa vào diện hỗ trợ.

Theo rà soát và đăng ký, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Thạch Hà đề xuất hỗ trợ xây mới, sửa chữa và được UBND tỉnh phê duyệt là 174 nhà ở với kinh phí 11,46 tỷ đồng. Trong đó, hỗ trợ xây mới 156 nhà, hỗ trợ sửa chữa 18 nhà. Chính sách hỗ trợ với nhà xây mới là 70 triệu đồng/căn, nhà sửa chữa là 30 triệu đồng/căn.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã khởi công xây dựng 28 nhà, trong đó có 4 nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; thảo luận giải pháp tiếp tục triển khai chủ trương, quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát huyện Thạch Hà chủ động rà soát tổng thể và chi tiết các hộ theo danh sách đăng ký; phân tích điều kiện từng hộ gia đình để đề ra giải pháp hiệu quả, triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trên cơ sở kết quả rà soát, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, tổ chức liên quan hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh, bám sát tinh thần chỉ đạo của tỉnh, Thạch Hà sẽ huy động tối đa nguồn lực và quyết tâm khởi công toàn bộ số nhà trước ngày 29/3, hoàn thành trước ngày 10/5.

Thời gian tới, yêu cầu cấp ủy, chính quyền cấp xã phát huy trách nhiệm cao, cùng cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; đồng thời phối hợp các phòng, ngành liên quan hoàn thành các thủ tục, chủ động triển khai hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa kết luận hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa kết luận hội nghị.

Các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung số lượng nhà cần hỗ trợ, bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực (kinh phí, ngày công, vật liệu…) để triển khai xây dựng nhà ở cho các đối tượng đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đối với các hộ trong danh sách đã phê duyệt nhưng chưa triển khai, ban chỉ đạo xã, thị trấn kiểm tra, xác định nguyên nhân và có giải pháp phù hợp. Các phòng chuyên môn tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương trong triển khai chủ trương.

Chiều 18/3, Ban chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn năm 2025.

bqbht_br_1.jpg
Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy Đức Thọ chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh về việc hoàn thành xoá nhà tạm, dột nát trên địa bàn trong tháng 5/2025, huyện Đức Thọ đã thành lập các tổ rà soát ở các xã, thị trấn. Theo đó, toàn huyện đề xuất tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 63 nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo.

Với quyết tâm cao, sự chỉ đạo sâu sát từ huyện đến cơ sở, sự chung tay của cộng đồng, đến nay, toàn huyện đã khởi công 39 nhà (36 nhà làm mới và 3 nhà sửa chữa). Tính đến 18/3/2025, toàn huyện đã có 2 nhà hoàn thành, 1 nhà đang hoàn thiện, 1 nhà đã lợp mái, 8 nhà xây phần thô, 8 nhà hoàn thành phần móng và 19 nhà vừa khởi công.

bqbht_br_3.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn Nghiêm Sỹ Đông: Trên địa bàn xã đã khởi công 7/7 nhà. Địa phương quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ trước ngày 30/4/2025.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đều quyết tâm đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2025.

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng đề nghị sau cuộc họp này, các địa phương rà soát để bổ sung kịp thời những hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát mới phát sinh. Trong quá trình thực hiện, cần xây dựng hồ sơ, thủ tục đúng trình tự quy định.

bqbht_br_12.jpg
Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng kết luận hội nghị

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ cũng yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động và ký cam kết đến tận các hộ về việc huy động kinh phí đầu tư xây dựng nhà mới không quá 300 triệu đồng. Các địa phương, đoàn thể cần sáng tạo trong chung sức xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng cách thành lập các tổ tình nguyện giúp đỡ giải phóng mặt bằng, ngày công xây dựng... UBND huyện tổ chức giải ngân kịp thời nguồn hỗ trợ của tỉnh cho các hộ. MTTQ huyện cần linh hoạt trong cân đối nguồn quỹ vì người nghèo huyện để hỗ trợ các gia đình bất khả kháng về kinh phí xây dựng nhà ở.

Chủ đề Vì người nghèo

Chủ đề Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.
Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội

“Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!