Hội Chữ thập đỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần quan trọng trợ giúp các đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Sáng 27/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành.

bqbht_br_1.jpg
Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái thi đua đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển của tỉnh nhà.

Tổ chức hội ngày càng thể hiện ý thức trách nhiệm, chủ động tham gia các hoạt động xã hội, lan toả tinh thần nhân ái vì cộng đồng. Cùng đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đi vào chiều sâu, thực hiện tốt chức năng trợ giúp nhân đạo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

bqbht_br_3.jpg
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trần Thị Hải Việt báo cáo kết quả công tác hội giữa nhiệm kỳ.

Đối với các nhóm chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp hội tập triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong đó, các cấp hội đã huy động nguồn lực với tổng trị giá hoạt động công tác hội và phong trào chữ thập đỏ đạt hơn 156,5 tỷ đồng. Từ nguồn lực này đã trợ giúp cho 353.104 lượt đối tượng khó khăn, yếu thế trên địa bàn toàn tỉnh.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội trên địa bàn toàn tỉnh đã khảo sát lập hồ sơ 1.756 địa chỉ nhân đạo, trong đó, đã kêu gọi, vận động hỗ trợ được 1.621 địa chỉ nhân đạo (đạt 92%), tổng giá trị đạt trên 3,8 tỷ đồng.

Các phong trào, cuộc vận động lớn được triển khai hiệu quả như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”…

bqbht_br_4.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ Lê Quang Đạo chia sẻ kinh nghiệm triển khai cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trên địa bàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 256 câu lạc bộ tình nguyện và 5.171 tình nguyện viên; hơn 20 CLB thiện nguyện; 33 CLB hiến máu tại các huyện, thị, thành phố và các cơ quan, trường học... Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp tổ chức được 108 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 25.596 đơn vị máu.

Các chỉ tiêu về phòng ngừa, ứng phó thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; chăm sóc sức khỏe, sơ cứu dựa vào cộng đồng… đều được tập trung thực hiện, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; tăng cường công tác xây dựng cơ sở hội vững mạnh; tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân dựa vào cộng đồng; tăng cường tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

bqbht_br_9.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy Bùi Xuân Thập đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung vào các hoạt động mang tính đột phá; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội trong triển khai hoạt động nhân đạo...

Cùng đó, linh hoạt vận động nguồn lực để chủ động triển khai các hoạt động nhân đạo trên địa bàn; tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Tết Nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật”…

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết; những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Đồng thời, đề xuất các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng công tác chữ thập đỏ như: tăng cường công tác phối hợp với các địa phương, ban ngành; chú trọng xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ hội; khuyến khích người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng tham gia công tác hội; chú trọng xây dựng các mô hình hỗ trợ theo hướng bền vững...

bqbht_br_2.jpg
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa biểu dương những kết quả các địa phương, đơn vị đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ triển khai các chỉ tiêu nghị quyết đại hội hội chữ thập đỏ các cấp đã đề ra.

Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, rà soát lại các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra để thực hiện hiệu quả. Nâng cao nhận thức trong hoạt động nhân đạo, từ thiện; đổi mới phương pháp tuyên truyền, cách thức vận động hiến máu tình nguyện. Bên cạnh đó, tích cực hưởng ứng phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát", trong đó, tập trung hỗ trợ kinh phí, vật liệu, mua sắm nhu yếu phẩm và các đồ dùng thiết yếu cho các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở...

Dịp này, 3 tập thể vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc, 19 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội được nhận bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

bqbht_br_8.jpg
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Bùi Xuân Thập trao cờ thi đua của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đọc thêm

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Người lao động gửi kỳ vọng tới Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh

Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Những tâm tư, kỳ vọng đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động tỉnh nhà gửi gắm đến đại hội.
Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Tạo điểm tựa cho người nghèo ở Xuân Lộc

Với nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp, xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo điểm tựa cho người nghèo trên địa bàn.
“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

“Ngôi nhà pin” - mô hình nhỏ, ý nghĩa lớn

Mô hình “ngôi nhà pin” do đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh triển khai đã tạo điểm thu gom pin cũ an toàn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.
Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Tiếp nối sứ mệnh nhân ái

Suốt quá trình hình thành, phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trở thành lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo. Tại Hà Tĩnh, các cấp hội đã luôn phát huy hiệu quả sứ mệnh cao cả, đóng góp thiết thực cho công tác an sinh và chăm sóc cộng đồng.
Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Người dân Hà Tĩnh chung tấm lòng hướng về vùng lũ Đắk Lắk

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đặc biệt là tỉnh Đắk Lắk, nhiều nhóm thiện nguyện và người dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng chung tay hướng về tâm lũ với tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ đồng bào vượt qua hoạn nạn.