Hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Tâm Đức - học sinh lớp 2C (Trường Tiểu học Trần Phú), trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh rất khó khăn khi gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố bị chất độc da cam, mẹ ốm đau, bản thân em cũng bị tim bẩm sinh.

Nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ Tâm Đức, vừa qua, Thành đoàn, Phòng Giáo dục TP Hà Tĩnh và các đoàn thể đã vận động đóng góp, hỗ trợ xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” với tổng số tiền 130 triệu đồng. Ngoài ra, Chi đoàn Văn phòng và Các ban Đảng Tỉnh ủy cùng Đoàn phường Bắc Hà cũng trao tặng Tâm Đức mô hình “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ em 500.000 đồng/tháng trong 2 năm.
Em Nguyễn Thị Tâm Đức chia sẻ: “Sắp có ngôi nhà mới để ở, em và bố mẹ đều rất vui mừng. Em xin cảm ơn các cô chú, anh chị đã giúp đỡ gia đình. Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng mọi người.”
Việc triển khai xây dựng “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” là một trong những hoạt động thiết thực mà Thành đoàn Hà Tĩnh thực hiện nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Thành đoàn Hà Tĩnh thông các chương trình như: Tết ấm yêu thương, Xuân ấm áp - Tết yêu thương… đã trao tặng gần 1.000 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã lắp đặt 6 khu vui chơi cho trẻ em trên toàn thành phố với tổng nguồn lực là hơn 250 triệu đồng, trao tặng 4 mô hình “Em nuôi của Đoàn”…


Ngoài các hoạt động quyên góp nguồn lực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, thời gian qua, Thành đoàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động trang bị kỹ năng cho trẻ em.
Bí thư Thành đoàn Nguyễn Phi Khanh thông tin: “Từ đầu năm 2024 đến nay, Thành đoàn đã phối hợp với lực lượng công an các cấp triển khai hơn 100 chương trình phổ biến Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, giáo dục về biển đảo, ứng xử văn hóa trường học… Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ tuyên truyền giáo dục pháp luật, thực hiện mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đạt hiệu quả cao. Cùng đó, tăng cường rèn luyện kỹ năng xã hội cho trẻ em, tập trung vào các kỹ năng tự bảo vệ bản thân và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích…”.
Tại huyện Đức Thọ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em được triển khai toàn diện và sâu rộng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các cấp bộ Đoàn và chính quyền địa phương đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Từ năm 2024 đến nay, Huyện đoàn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ xây dựng 2 nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện đoàn cùng 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức các chương trình như: “Đông ấm cho em”, “Xuân ấm áp - Tết sẻ chia”, gây quỹ “Nâng bước em tới trường - Học sinh nghèo vượt khó”… để trao tặng gần 2.000 suất quà trị giá hơn 800 triệu đồng.
Ngoài ra, để giúp cho trẻ em có mùa hè bổ ích, Huyện đoàn đã tổ chức sinh hoạt hè, mở các lớp học bơi, dạy Tiếng Anh, bóng đá, bóng chuyền tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Duy trì hoạt động của các “Đội tuyên truyền măng non”, phát huy hiệu quả các câu lạc bộ bóng đá, nghệ thuật…


Bí thư Huyện đoàn Đức Thọ Nguyễn Tuấn Anh cho biết: “Qua những hoạt động ý nghĩa, các em không chỉ được vui chơi, kết bạn mà còn có thể nói lên những điều mong muốn, những nỗi lo lắng. Đồng thời, các em cũng được học thêm nhiều kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân, hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình”.
Cùng với TP Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn tại Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: Tết ấm yêu thương, Xuân ấm áp - Tết yêu thương…, toàn tỉnh đã vận động trao tặng 17.350 suất quà trị giá hơn 4,2 tỷ đồng trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình tình nguyện “Thắp sáng ước mơ” và trao tặng nhiều suất quà ý nghĩa cho trẻ em khó khăn với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Mô hình “Em nuôi của Đoàn”, “Em nuôi của Đội” đã hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên cho 286 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 300 triệu đồng…
Ngoài ra, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp với Sở GD&ĐT chỉ đạo 100% liên đội trường học tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi. Cùng đó, tổ chức hoạt động tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em, triển khai diễn đàn "Điều em muốn nói"… cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Thông qua những hoạt động thiết thực trên, các cấp bộ Đoàn đã thể hiện vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Những nỗ lực này không chỉ giúp cộng đồng nhận thức rõ hơn trách nhiệm với trẻ em mà còn mang đến cho trẻ sự quan tâm, khích lệ để các em tự tin vươn lên. Đặc biệt, góp phần quan trọng vào việc xây dựng một môi trường phát triển toàn diện, an toàn và lành mạnh cho trẻ em.
Nhằm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp nhất với từng lứa tuổi và nhu cầu của trẻ em. Đặc biệt, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, tạo mọi điều kiện để các em được tham gia tích cực vào các sân chơi, hoạt động. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và gia đình để có những giải pháp chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em một cách toàn diện nhất.