Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Ông Mai Xuân Vị (SN 1953, Trưởng thôn Đông Yên 1, xã Kỳ Lợi - hiện đang tái định cư tại tổ dân phố Ba Đồng, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là một điển hình người công giáo tiêu biểu, tích cực góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh

70 tuổi, Trưởng thôn Mai Xuân Vị đã có hơn 20 năm gắn với chức danh trưởng thôn vùng giáo

Đảm đương vị trí “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” hơn 20 năm qua, hơn ai hết, thôn trưởng Mai Xuân Vị biết cần phải làm gì để dân nghe, dân tin và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ông chia sẻ: "Thôn Đông Yên 1, xã Kỳ Lợi (hiện đang tái định cư tại tổ dân phố Ba Đồng, xã Kỳ Phương) có 287 hộ với 1.158 nhân khẩu, 100% người dân có đạo. Thời điểm năm 2013, khi Nhà nước có chính sách di dời các hộ dân lên khu tái định cư thì công tác giải phóng mặt bằng, đền bù gặp rất nhiều khó khăn.

Bà con vốn dĩ theo nếp sinh hoạt cũ, nên nghe đến việc chuyển đi sinh sống ở một nơi mới, ban đầu không tránh khỏi những lo lắng, băn khoăn. Ban Cán sự thôn lúc đó cũng khá đau đầu trong việc vận động cho bà con hiểu rõ mà đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời.

Ngoài ra, nhiều đối tượng cũng lợi dụng sự việc này để gây nhiễu loạn, khiến tình hình “khó chồng khó”. Tuy nhiên, là cán bộ thôn nhưng cũng là một con chiên nên điều trước tiên chúng tôi nghĩ đến là phải sống “tốt đời, đẹp đạo”, phải luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vậy nên, chính cán bộ chúng tôi phải làm gương trong việc tiên phong di dời, để từ đó động viên bà con noi theo…”.

Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh

Mọi công việc được ông Vị ghi chép cẩn thận để triển khai cụ thể các phần việc đến bà con trong thôn

“Nói đi đôi với làm”, ông Vị là một trong những người đầu tiên nhận tiền đền bù GPMB, di dời gia đình lên khu tái định cư Ba Đồng. Cùng với đó, ông không quản nắng mưa, đêm ngày, “mòn gót” đi tới từng hộ dân để thăm hỏi, lồng ghép việc tuyên truyền di dời, phân tích từng việc lớn bé cho bà con hiểu rõ.

Ông Vị cho biết thêm: “Sau khi di dời lên khu tái định cư Ba Đồng vào cuối 2014, tôi lại được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Trước đây, bà con thôn Đông Yên sống chủ yếu vào nghề đánh bắt, hậu cần nghề cá, chính vì vậy, vấn đề đảm bảo cho bà con ổn định nơi ở mới cũng như tái lập sinh kế lại mở ra một “bài toán” cho chính quyền địa phương và ban cán sự thôn khi đó”.

Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh

Hiện toàn tổ dân phố Ba Đồng có hơn 500 hộ có tàu đi biển công suất từ 22-400 CV, trong đó thuyền đánh bắt xa bờ từ 240-400 CV là 30 chiếc (Trong ảnh: Âu thuyền Ba Đồng, thuộc tổ dân phố Ba Đồng, xã Kỳ Phương)

Để giúp người dân vẫn bám biển, ông Vị đã tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương hỗ trợ sinh kế cho các ngư dân có ý định đóng các tàu công suất lớn và đào tạo, chuyển đổi việc làm cho thanh niên trong độ tuổi lao động nếu có nhu cầu.

Hiện toàn tổ dân phố Ba Đồng có hơn 500 hộ có tàu đi biển công suất từ 22-400 CV, trong đó bắt xa bờ từ 240-400 CV là 30 chiếc. Sau khi chuyển lên khu tái định cư mới, hàng trăm hộ dân của thôn Đông Yên 1 đều đã ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Hơn 20 năm làm trưởng thôn vùng giáo ở thị xã Kỳ Anh

Trưởng thôn Mai Xuân Vị luôn là cầu nối đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con giáo dân

Chia sẻ về cách làm của mình, ông Vị bộc bạch: “Công việc tập thể không cần “đao to búa lớn”, điều cốt yếu ở người cán bộ là sự tận tâm, gương mẫu và đặc biệt “nói phải đi đôi với làm”. Đối với các vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, khi có vụ việc phát sinh, cần tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng kịp thời đối thoại, giải thích vận động, tuyên truyền cho bà con một cách thấu tình, đạt lý...”.

Ông Bùi Đức Trình, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi cho biết: “Trưởng thôn Mai Xuân Vị là người thẳng thắn, đầy trách nhiệm. Ông luôn là cầu nối để đưa các chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần với bà con giáo dân; đoàn kết lương - giáo, giúp bà con giáo dân “sống kính chúa, yêu nước” “sống phúc âm trong lòng dân tộc”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.