Israel bác bỏ kế hoạch hòa bình 15 điểm của Mỹ cho Dải Gaza

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đã bác bỏ kế hoạch hòa bình mới nhất của Mỹ dành cho Gaza, đồng thời đưa ra điều kiện tiên quyết với Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).

Cụ thể, Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn trước khi lực lượng Israel rút quân ở Gaza.

Hơn một tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt bước đột phá trong các cuộc đàm phán, trong đó Hội đồng Hòa bình do Washington dẫn dắt công bố một kế hoạch mới gồm 15 điểm nhằm thiết lập nền hòa bình lâu dài tại Gaza.

Tuy nhiên, trong những phát biểu đầu tiên trực tiếp đề cập đến kế hoạch, ông Netanyahu nói: "Tôi muốn nói rõ ở đây là Israel bác bỏ văn bản 15 điểm".

Ông cho biết quân đội Israel sẽ "hoàn toàn không rút quân cho đến khi Hamas thực sự giải giáp và sẽ tiếp tục ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào lực lượng và người dân của chúng tôi".

"Chúng tôi đang thảo luận vấn đề này với phía Mỹ. Họ có một số ý tưởng, một số điều chúng tôi chấp nhận và một số thì không, và chúng tôi biết cách kiên định trước những điều đó", ông nói thêm.

Đề cập đến các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và Lebanon, cũng như các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi đầu năm nay, ông Netanyahu cho biết Israel làm những gì cần thiết cho an ninh của nước này. Ông nói rằng, Israel "có thể, và sẽ, kiên định bảo vệ lập trường của mình, kể cả trước những người bạn thân nhất khi cần thiết".

Cuối tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một thỏa thuận nhằm bảo đảm rằng Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác tại Gaza giải giáp, vài tháng sau khi ông Trump làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel.

Ông Netanyahu cho biết mong muốn của Israel về việc "giải giáp thực sự, chứ không phải trên danh nghĩa" và điều đó đồng nghĩa với việc loại bỏ toàn bộ vũ khí, kể cả các loại vũ khí hạng nhẹ.

Kế hoạch 15 điểm trước mắt tập trung vào việc loại bỏ các vũ khí hạng nặng của Hamas, các cơ sở sản xuất vũ khí, kho vũ khí và mạng lưới đường hầm rộng lớn của nhóm này, theo Al Jazeera.

Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố mới nhất từ Israel.

Trong khi đó, Hamas cho biết họ chỉ thực hiện thỏa thuận nếu Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại Gaza và rút quân về "đường vàng", ranh giới theo quy định trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Bassem Naim, một quan chức cấp cao của Hamas, cho hay lực lượng này vẫn cam kết với lộ trình do Hội đồng Hòa bình của ông Trump đề ra.

Hiện lực lượng Israel kiểm soát hơn một nửa Gaza, tại các khu vực phía đông và phía nam vùng lãnh thổ này.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!