Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

(Baohatinh.vn) - Nhà máy Chế biến súc sản ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được xây dựng vào năm 2012, đưa vào hoạt động giữa năm 2014, có quy mô hơn 3ha, hiện đang lâm vào cảnh “đắp chiếu".

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Ngay từ cổng nhà máy đã hiện rõ khung cảnh đìu hiu, hoang vắng...

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Khu nhà xưởng không một bóng người và đang ngày càng xuống cấp.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Những khu chuồng trại kiên cố đang bỏ hoang, không một bóng gia súc bên trong.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Hệ thống trang thiết bị, dây chuyền hiện đại được nhập từ Tây Ban Nha, có công suất giết mổ lên đến 500 con lợn và 50 con bò mỗi ngày/đêm đang nằm im lìm, bất động.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Do từ năm 2016 – 2018 nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng, giai đoạn 2018 – 6/2021 cơ bản đóng cửa, đến cuối năm 2021 thì cho doanh nghiệp khác mượn sản xuất trong thời gian ngắn nên một số máy móc, dụng cụ mới nhập về chưa qua sử dụng đang nằm chất trong kho rất lãng phí.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Hệ thống máy móc chuyên dụng hiện đại này bị “đắp chiếu” sau nhiều năm không được khởi động, vận hành. Hiện chúng đã bắt đầu có dấu hiệu hoen rỉ, hư hỏng nên phải tốn chi phí, nhân công để bảo dưỡng, bảo vệ.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Một số phòng chức năng, phòng chuyên dụng đã cửa đóng then cài, một số khác chuyển đổi công năng thành kho chất củi, kho chứa can nhựa thải, nơi sinh hoạt của những người bảo vệ...

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Trong nhà xưởng hiện còn có hơn 30 tấn thịt gà đã qua chế biến nằm tồn kho của một doanh nghiệp mượn mặt bằng sản xuất vào năm 2021 nhưng do thị trường tiêu thụ khó khăn nên phải tạm dừng hoạt động.

Nhà máy chế biến súc sản ở thị xã Kỳ Anh “đắp chiếu”

Trước thực trạng nhà máy đang bị “đắp chiếu”, ngày một xuống cấp, gây thất thoát, lãng phí này, tháng 5/2022, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp sớm tìm hướng tháo gỡ khó khăn, có phương án tái vận hành sản xuất lại nhà máy trong thời gian sớm nhất.

Phó Tổng Giám đốc Mitraco Võ Văn Lưu thông tin: “Năm 2021, chúng tôi đã làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VINAM (Hà Nội) để hợp tác, vận hành hoạt động lại nhà máy (cho mượn mặt bằng, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất để giết mổ, chế biến các sản phẩm từ thịt gà). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, thị trường tiêu thụ khó khăn nên đến cuối năm 2021 đối tác cũng đã dừng sản xuất”.

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast