Doanh số ô tô toàn cầu 2013 lập kỷ lục mới

Doanh số bán ô tô mới trên toàn cầu trong năm 2013 vừa qua đạt hơn 83 triệu chiếc, tăng 3% so với năm trước và là năm tăng thứ 4 liên tiếp.

Theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Fourin tại Nagoya (Nhật Bản), doanh số bán xe mới trên toàn thế giới đạt khoảng 83,8 triệu chiếc, tăng 2,3 triệu chiếc so với doanh số 81,46 triệu chiếc đạt được trong năm 2012.

Doanh số bán ô tô toàn cầu năm 2013 đạt khoảng 83 triệu chiếc

Doanh số bán ô tô toàn cầu năm 2013 đạt khoảng 83 triệu chiếc

Kỷ lục mới về doanh số bán ô tô toàn cầu đạt được do sự bùng nổ tại Mỹ và Trung Quốc- hai thị trường ô tô lớn nhất thế giới, bất chấp sự suy giảm của nhiều thị trường ở khu vực châu Âu và Đông Nam Á.

Tại Trung Quốc, doanh số bán xe mới năm 2013 vừa qua ước đạt 21,5 triệu chiếc, tăng 10% so với năm 2012. Trong khi đó tại Mỹ, doanh số bán xe mới năm qua cũng tăng 7,6% lên 15,6 triệu chiếc, lập kỷ lục mới trong 6 năm qua, chủ yếu phụ thuộc vào nhu cầu xe bán tải tăng mạnh, lãi suất thấp và giá chứng khoán tăng.

Tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới là Nhật Bản, doanh số bán cả năm 2013 dự kiến vượt 5 triệu chiếc, một phần do người dân tập trung mua xe trước khi nước này dự kiến tăng thuế từ mức 5% hiện nay lên 8% từ tháng 4/2014.

Tại quê hương của hàng loạt xe sang – Đức- doanh số bán năm 2013 giảm khoảng 4% xuống 2,95 triệu chiếc. Còn tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á là Thái Lan, doanh số bán năm qua cũng giảm xuống khoảng 2,3 triệu chiếc, Indonesia 1,2 triệu chiếc, Malaysia khoảng 600 nghìn chiếc…

Tại Việt Nam, doanh số bán ô tô năm 2013 vừa qua chỉ đạt 110.000 chiếc, tăng 19% so với năm 2012. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam dự báo doanh số bán toàn thị trường năm 2014 tăng 9% lên 120.000 chiếc.

Các nhà nghiên cứu của Fourin dự báo năm 2014, doanh số bán ô tô toàn cầu tiếp tục tăng, đạt khoảng 85-86 triệu chiếc.

Nguồn: VnMedia

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast