Đường điện "thả rông", hiểm nguy rình rập hàng chục hộ dân!

(Baohatinh.vn) - Hàng chục hộ dân ở xã Đức Dũng (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đang sử dụng hệ thống đường điện hết sức tạm bợ, tiềm ẩn tai nạn nguy hiểm đến tính mạng...

Đường điện “thả rông”, hiểm nguy rình rập hàng chục hộ dân!

Nhiều công tơ điện được gắn vào nhành cây

Ông Phạm Trọng Thiện - Chủ tịch UBND xã Đức Dũng cho biết: “Trước đây, các hộ dân thôn 10 cũ (nay thuộc 2 xóm Ngoại Xuân, Nội Trung và một số hộ của xã Đức An sang đây sinh sống) sử dụng điện từ nhà máy Mangan đóng trên địa bàn. Từ ngày nhà máy này ngừng hoạt động (2016), người dân phải tự kéo đường điện khác để sinh hoạt. Một số hộ kéo điện từ xã Phú Lộc (Can Lộc) sang, số hộ khác lại kéo từ trạm ở xã Đức An về nên rất khó đảm bảo an toàn”.

Đường điện “thả rông”, hiểm nguy rình rập hàng chục hộ dân!

Cột điện không lớn hơn đường dây là mấy

Theo khảo sát từ ngành điện, hiện ở xã Đức Dũng có 23 hộ đang phải kéo điện từ xã Phú Lộc (Can Lộc) sang và 4 hộ kéo từ xã Đức An về, khoảng cách từ trạm biến áp đến các hộ xa nhất 2,6 km, hộ gần nhất là 1km.

Do phải kéo một hệ thống lưới điện với khoảng cách quá xa, người dân nơi đây buộc phải tự lập ra 5 nhóm điện, mỗi nhóm kéo một đường. Về thiết bị cũng hết sức thô sơ, hệ thống cột chủ yếu là tạm bợ, thậm chí tận dụng cả những cây keo đang sống dọc đường; dùng nhành tre để mắc công tơ; những khu vực có đường điện đi qua nhưng cây bụi quá nhiều thì dây điện buộc phải "thả rông” trên mặt đất…

Đường điện “thả rông”, hiểm nguy rình rập hàng chục hộ dân!

Không biết sức chịu đựng và hệ số an toàn của những chiếc cột điện này được bao nhiêu phần trăm?!

Anh Nguyễn Văn Định (trưởng một nhóm điện) phàn nàn: “Tình trạng chập điện, mất điện do các sự cố xẩy ra như cơm bữa. Những lần như thế người dân buộc phải tự sửa lấy. Ai biết sửa thì tự làm, người không biết thì thuê người khác chứ không thể gọi điện lực vì các sự cố đều xẩy ra từ phía sau đồng hồ điện”.

Đường điện “thả rông”, hiểm nguy rình rập hàng chục hộ dân!

Đường điện bám hàng rào, làm luôn... lưới chắn

“Để giải quyết những tồn tại trước mắt, nhằm giúp người dân nơi đây có một đường điện ổn định thì chính quyền địa phương sở tại và huyện Đức Thọ phải đầu tư, ngành điện sẽ giúp về kỹ thuật. Còn với chừng ấy hộ dân lại sống thưa thớt để ngành điện xây dựng cả một tuyến đường là điều chưa thể”, ông Lê Sỹ Bình - Giám đốc Điện lực huyện Đức Thọ cho hay

Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Thanh Hải - Chánh văn phòng Công ty điện lực Hà Tĩnh cho biết, hiện Điện lực Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát, lập phương án đề xuất trình lên Tổng công ty để xin kinh phí xây dựng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast