Sau khi vận hành, nền tảng học trực tuyến MobiEdu (https://hatinh.mobiedu.vn/) đã trở thành “ngôi trường số” của Hà Tĩnh. Qua đó, mỗi cán bộ, người dân, doanh nghiệp đều có thể học tập mọi lúc, mọi nơi về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Chỉ với vài thao tác đăng nhập, học viên có thể tham gia nhiều khóa học mở, từ kỹ năng công dân số, dịch vụ công trực tuyến, đến ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh…
Tại xã Hà Linh, mỗi khi rảnh rỗi, anh Nguyễn Hữu Lộc – công chức phụ trách lĩnh vực đất đai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tranh thủ mở máy tính hoặc điện thoại để xem lại các bài học trên nền tảng trực tuyến. Anh Lộc chia sẻ: “Các khóa học chuyển đổi số trực tuyến rất thiết thực, đặc biệt kể từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Do học trực tuyến nên rất thuận lợi, chúng tôi có thể tranh thủ học khi thuận tiện nhất; học viên cũng có thể tìm lại các nội dung quan trọng ở các khóa học, liên quan trực tiếp đến công việc mỗi cá nhân. Một số nội dung hiện nay đã được tôi và các đồng nghiệp ứng dụng vào thực tiễn công việc và bước đầu cho thấy hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.”
Không chỉ riêng tại xã Hà Linh, thời gian qua, trong nhiều cơ quan hành chính ở Hà Tĩnh, việc cán bộ, công chức, viên chức học trực tuyến về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Đặc biệt, sự lan tỏa không dừng lại trong hệ thống công vụ. Ngày càng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân chủ động tham gia học tập để nâng cao năng lực số, bắt nhịp với xu thế mới.
Chị Đậu Thị Dung - thôn Tiên Thuận, xã Tiên Điền chia sẻ: “Các bài học trên nền tảng MobiEdu Hà Tĩnh rất thiết thực, giúp chúng tôi tiếp cận được với chuyển đổi số. Trước đây tôi nghĩ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo là những thứ xa vời, nhưng học rồi thì thấy rất gần gũi. Chúng tôi mong muốn có thêm những bài học về trí tuệ nhân tạo hiệu quả để có thể ứng dụng vào đời sống và công việc hằng ngày nhằm nâng cao hiệu suất công việc”.
Với các doanh nghiệp, chuyển đổi số đã trở thành tất yếu. “Trong bối cảnh công nghệ đang phát triển rất nhanh, tôi nhận thấy nếu không chủ động cập nhật kiến thức và kỹ năng mới thì rất dễ bị tụt lại phía sau. Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà là một yêu cầu bắt buộc để doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, chuyển đổi số đã giúp tôi tư duy lại mô hình kinh doanh, quy trình vận hành và công việc quản trị hằng ngày”- Giám đốc Công ty CP Thương mại Tiến Việt (phường Hà Huy Tập) Nguyễn Văn Huấn cho biết.
Cùng với những người như anh Lộc, chị Thuận, anh Huấn, đến thời điểm này, tinh thần học tập trực tuyến về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang lan tỏa rất mạnh mẽ trên khắp toàn tỉnh. Đây là kết quả bước đầu của chương trình đào tạo trực tuyến về chuyển đổi số tại Hà Tĩnh trên nền tảng MobiEdu. Chương trình được phát động từ cuối năm 2023, đến nay đã cập nhật nhiều khóa học phù hợp với yêu cầu thực tiễn; các khóa học được xây dựng bởi các bộ, ban ngành, các doanh nghiệp, tổ chức và được Sở KH&CN Hà Tĩnh chịu trách nhiệm vận hành.
Hiện nay, trên nền tảng có các khóa học chuyển đổi số dành riêng cho từng đối tượng là cán bộ, người dân, doanh nghiệp. Qua trải nghiệm thực tế trên nền tảng cho thấy các khóa học được thiết kế theo hướng mở, dễ tiếp cận, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng. Trong khi đó, việc học trực tuyến giúp người dân chủ động thời gian, tiết kiệm chi phí, đồng thời tạo ra môi trường học tập số hóa phong phú, sinh động. Được biết, các nội dung học tập sẽ không ngừng được mở rộng sang nhiều lĩnh vực, được cập nhật thường xuyên, phong phú và chuyên sâu theo từng lĩnh vực. Qua đó nhằm hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức và người dân trong việc tiếp cận với các công nghệ mới, quy trình, thông tin bổ ích mới.
Theo báo cáo tổng hợp từ Sở KH&CN, ghi nhận trên nền tảng mobiEdu Hà Tĩnh đến nay có 91 cơ quan, đơn vị tham gia các khóa học về chuyển đổi số và AI với 39.242 cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt còn có 34.102 người dân và 13.819 lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và năng lực số trong toàn xã hội.
Ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số (Sở KH&CN) cho biết: Những số liệu thống kê bước đầu này thể hiện sự chủ động, tinh thần học tập suốt đời của người dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, khi AI và công nghệ số đang trở thành công cụ không thể thiếu trong sản xuất, kinh doanh, quản lý thì việc phổ cập kiến thức đến từng người dân, từng hợp tác xã là bước đi mang tính chiến lược, tất yếu. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng nội dung các khóa học ngày càng đa dạng, gắn học trực tuyến với ứng dụng thực tiễn.