Hơn 300 công nhân Công ty May xuất khẩu Hồng Lĩnh làm việc trở lại

(Baohatinh.vn) - Chiều 18/12, sau hơn một ngày đình công, hơn 300 công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh (đóng tại Cụm CN-TTCN Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã trở lại làm việc bình thường.

Hơn 300 công nhân Công ty May xuất khẩu Hồng Lĩnh làm việc trở lại

Lãnh đạo Công ty cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh đối thoại với công nhân

Trước đó, bắt đầu từ sáng 17/12, hơn 300 công nhân Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh đình công do doanh nghiệp chậm trả lương.

Theo thỏa thuận, Công ty sẽ trả lương cho công nhân vào ngày 15 hàng tháng, nhưng do đang gặp khó khăn về tài chính nên tính đến ngày 17/12, công ty mới trả 50% lương tháng 10 và chưa trả lương tháng 11/2018.

Ông Trần Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty cổ phần May xuất khẩu Hồng Lĩnh cho biết: Sáng nay (18/12), lãnh đạo Công ty đã có buổi đối thoại với đại diện ở các bộ phận sản xuất và công nhân. Buổi đối thoại có sự tham gia của đại diện Liên đoàn Lao động thị xã và Phòng LĐTB&XH thị xã Hồng Lĩnh. Hai bên đã thống nhất ngày 25/12 tới, Công ty sẽ trả 50% lương tháng 10 còn lại và lương tháng 11 cho công nhân.

Hơn 300 công nhân Công ty May xuất khẩu Hồng Lĩnh làm việc trở lại

Sau buổi đối thoại, chiều nay (18/12), hơn 300 công nhân đã trở lại làm việc bình thường

Lý giải về việc Công ty trả chậm lương cho công nhân, ông Mạnh cho rằng, doanh nghiệp đang vướng thủ tục xác định tài sản trên đất do xây nhà xưởng vi phạm hành lang quy hoạch mở rộng đường giao thông nên chưa được ngân hàng giải quyết cho thế chấp vay vốn, dẫn đến tình trạng trên. Trong khi đó, theo hợp đồng với đối tác, phải sau từ 30 - 45 ngày nhận hàng mới thanh toán tiền nên công ty đang gặp khó khăn về tài chính.

Được biết, Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m2, vốn đầu tư là 12 tỷ đồng với hơn 300 công nhân chuyên may quần áo xuất khẩu và đã vào hoạt động từ tháng 10/2018.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast