Vốn khuyến công "tiếp lửa" khởi nghiệp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc ưu tiên nguồn vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp triển khai đổi mới dây chuyền máy móc, ứng dụng công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển.

Vốn khuyến công “tiếp lửa” khởi nghiệp ở Hà Tĩnh

Đầu năm 2017, công ty TNHH tư vấn đầu tư Bắc Hà đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh hỗ trợ 200 triệu đồng để phát triển sản xuất gạch không nung.

Là doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch không nung, để tạo ra sản phẩm tốt, có độ chính xác, độ bền cao đòi hỏi Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Bắc Hà phải đầu tư nhiều máy móc hiện đại. Đầu năm 2017, Công ty đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh hỗ trợ 200 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị cho nhà máy tại Cụm công nghiệp Phù Việt (Thạch Hà).

Giám đốc Lê Thanh Đức cho biết: “Điều này thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đến sự phát triển của các DN sản xuất tại các địa phương, là nguồn động viên lớn để doanh nghiệp đi vào sản xuất ổn định. Thời gian tới, mong tỉnh có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ hơn nữa để giúp các DN như chúng tôi có điều kiện phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh”.

Cũng nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia, năm 2018, HTX Dịch vụ Hải Hà (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Lộc Hà) đã đầu tư gần 800 triệu mua sắm máy móc hiện đại để vừa tiết kiệm thời gian, công sức của công nhân vừa mở rộng quy mô của HTX.

Vốn khuyến công “tiếp lửa” khởi nghiệp ở Hà Tĩnh

Với nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia năm 2018, HTX Dịch vụ Hải Hà (xã Thạch Kim, Lộc Hà) đã đầu tư mua sắm máy móc, mở rộng hoạt động.

Giám đốc HTX Hải Hà Lê Tiến Hải chia sẻ: “Nếu như thời gian trước, chúng tôi chỉ có thể sửa chữa được tàu, thuyền nhỏ với trọng tải từ 400 - 500 tấn thì hiện tại, với công nghệ mới, có thể sửa chữa được tàu, thuyền trọng tải gần 2.000 tấn. HTX của chúng tôi từng bước đi vào ổn định kinh doanh, có vốn quay vòng để tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, giúp bà con ngư dân yên tâm bám biển”.

Được biết, trong 2 năm 2017 và 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh đã triển khai hỗ trợ 25 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mua máy móc thiết bị sản xuất với tổng kinh phí hơn 4,94 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí đó đã “tiếp sức” nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thêm điều kiện về vốn để đầu tư kỹ thuật, đưa máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất như: Hệ thống dây chuyền, máy móc sản xuất gạch không nung của Công ty CP sản xuất VLXD không nung Xuân Lĩnh (Nghi Xuân), máy ép viên nén mùn cưa cho cơ sở Nguyễn Trọng Hải (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên), dây chuyền may công nghiệp Công ty CP X19 miền Trung (KKT Vũng Áng)…

Nhờ đổi mới thiết bị máy móc, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thể tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm, tạo sự cạnh tranh trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Vốn khuyến công “tiếp lửa” khởi nghiệp ở Hà Tĩnh

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh tạo điều kiện tổ chức, kết nối để các doanh nghiệp, cơ sở tham gia nhiều triển lãm có quy mô trong và ngoài tỉnh.

Ngoài việc hỗ trợ mua máy móc thiết bị sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn ổn định sản xuất như: Hỗ trợ đào tạo, truyền nghề cho lao động; xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu cho sản phẩm bánh gai Đức Yên (Đức Thọ), sản phẩm dầu lạc Thắm An (Công ty TNHH Thắm An); nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, cung cấp thông tin nhu cầu thị trường; tổ chức, kết nối để doanh nghiệp tham gia nhiều triển lãm, hội chợ quy mô nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường…

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Nguyễn Mạnh Tường cho biết: “Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai các đề án hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nguyên liệu… Đặc biệt, sẽ tập trung ưu tiên, khuyến khích các cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn mở rộng sản xuất, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế của tỉnh”.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 2): Khơi thông các dòng vốn, giải phóng nguồn lực

Thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, kích hoạt các dòng vốn chảy vào nền kinh tế, thu hút dự án đầu tư mới… là những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được Hà Tĩnh tập trung triển khai. Đây được xem là những bước đi quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy các động lực nội tại để về đích mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8% trong năm 2025.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Lực đẩy nào cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo?

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo. Dù vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn nhiều khó khăn, chưa có những lực đẩy đủ lớn để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Mục tiêu tăng trưởng từ 8% (bài 1): Kỳ vọng sức bật ở các lĩnh vực kinh tế trọng điểm

Bài toán để các ngành kinh tế chủ lực như công nghiệp, tM-DV và nông nghiệp tăng thêm điểm phần trăm về tăng trưởng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng chung cả năm từ 8% được các cấp, ngành tập trung tìm lời giải với phương châm đổi mới, đột phá, sáng tạo, chủ động, dám nghĩ, dám làm.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.
Mỹ phẩm ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt

Nhan nhản mỹ phẩm ngoại không có nhãn phụ tiếng Việt

Không ít cơ sở kinh doanh mỹ phẩm ở TP Hà Tĩnh bày bán sản phẩm mang nhãn hiệu nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, khiến người tiêu dùng gặp khó trong xác định thông tin về thành phần, công dụng và hạn sử dụng.