Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ tiêu do đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH đưa ra tại hội nghị tư vấn đi việc làm tại Nhật Bản theo chương trình phi lợi nhuận diễn ra sáng nay (8/4) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh.

Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Tham dự hội nghị tư vấn có ông Yoshida Kuniaki – đại diện Văn phòng IM Japan tại Việt Nam; đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH; lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cùng gần 300 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh

Theo đó, Trung tâm Lao động Ngoài nước sẽ tuyển chọn 500 ứng viên đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của Cơ quan Phát triển Nhân lực Quốc tế Nhật Bản (IM Japan) với ngành sản xuất chế tạo và ngành xây dựng.

Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Ông Yoshida Kuniaki – đại diện Văn phòng IM Japan tại Việt Nam (bên phải) giới thiệu chương trình đưa thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ LĐ-TB&XH và IM Japan

Ứng viên sẽ được thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong thời gian từ 3-5 năm với mức lương theo hợp đồng từ 25-30 triệu đồng/tháng.

Điểm đặc biệt của chương trình đó là sau khi hoàn thành chương trình thực tập về nước, ứng viên sẽ nhận được khoản tiền hỗ trợ từ 120 - 200 triệu đồng để khởi nghiệp (chỉ duy nhất chương trình IM Japan mới có) và tiền bảo hiểm hưu trí khoảng 80 triệu đồng trở lên tùy theo số năm thực tập, đồng thời được hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Tuyển 500 thực tập sinh Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Bà Vũ Thị Thuận, đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước: Người lao động nên liên hệ trực tiếp với Trung tâm Lao động ngoài nước, tuyệt đối không qua trung gian, môi giới để nộp hồ sơ và các khoản tiền ngoài quy định khi tham gia chương trình.

Cũng theo đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước, chi phí người lao động phải nộp gồm: Chi phí làm hộ chiếu, visa và khám sức khỏe; học phí khóa đào tạo dự bị trong 3 tháng đầu; chi phí ăn, ở trong thời gian tham dự các khóa đào tạo tại Việt Nam; chi phí ôn tập trong 1 tháng trước xuất cảnh. Ngoài các khoản chi phí nêu trên, người lao động khi tham gia chương trình này không phải nộp bất kỳ khoản chi phí nào khác.

Người lao động được miễn các khoản chi phí (do IM Japan đài thọ) gồm: Chi phí vé máy bay; học phí khóa đào tạo chính thức trong thời gian 4 tháng; chi phí đào tạo tay nghề.

Theo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, năm 2018, Hà Tĩnh có 120 thực tập sinh sang Nhật Bản thực tập kỹ thuật. Dự kiến, năm 2019, Hà Tĩnh sẽ có gần 240 thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast