Lào sắp tiếp nhận thêm lô vaccine ngừa Covid-19 mới

(Baohatinh.vn) - Lô vaccine ngừa Covid-19 của hãng AstraZeneca từ cơ chế COVAX với số lượng 132.000 liều sẽ được chuyển đến Lào vào tháng tới.

Lào sắp tiếp nhận thêm lô vaccine ngừa Covid-19 mới

Nhiều điểm tiêm chủng tại Lào báo cáo tình trạng quá tải và người dân phớt lờ quy tắc giãn cách. (Ảnh: Vientiane Times)

COVAX là cơ chế do Liên hợp quốc hậu thuẫn, nhằm đảm bảo cung cấp vaccine ngừa Covid-19 công bằng cho các nước đang phát triển. Theo tờ Vientiane Times, lô vaccine mới với 132.000 liều này sẽ giúp Lào đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho mục tiêu 50% dân số vào cuối năm nay.

Trước đó, trong cuộc họp báo hôm 18/6, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Lào, Tiến sĩ Rattanaxay Phetsouvanh khẳng định: Người dân không nên lo lắng về tình trạng thiếu vaccine. Chính phủ đang nỗ lực hết sức để mua và cung cấp nhiều vaccine hơn nữa cho toàn dân. Tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng tất cả các loại vaccine hiện có ở Lào đều an toàn và hiệu quả như nhau.

Tính đến nay, Lào đã nhận được hơn 2,13 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 các loại, trong đó vaccine của hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) chiếm khoảng 90%. Các loại khác bao gồm AstraZeneca (132.000 liều), Pfizer (100.620 liều) và Sputnik V (1.000 liều).

Tính đến ngày 15/6, hơn 1,13 triệu người dân tại Lào đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 với 719.562 người được tiêm mũi đầu tiên và 414.785 người được tiêm chủng đầy đủ 2 mũi.

Tại Thủ đô Vientiane – tâm điểm của làn sóng dịch Covid-19 thứ hai tại Lào, hơn 260.000 người đã được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên. Nhà chức trách Lào đặt kỳ vọng sẽ có 80% người dân Vientiane được tiếp cận với vaccine trong năm nay trong nỗ lực bẻ gãy chuỗi lây nhiễm cộng đồng đang xảy ra tại đây.

Tuần trước, Lào đã nhận được 500.000 liều vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược Sinopharm (Trung Quốc) phát triển. Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Lào hiện tại đang gặp một số vấn đề về tổ chức, khi nhiều điểm tiêm chủng báo cáo tình trạng quá tải và người dân phớt lờ quy tắc giãn cách.

Theo hãng thông tấn Lào KPL, trong ngày hôm nay (21/6), Lào chỉ ghi nhận duy nhất 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 từ kết quả xét nghiệm 911 mẫu. Ca nhiễm mới là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay được ghi nhận ở Savannakhet, nâng tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 tại Lào kể từ đầu dịch đến nay là 2.054 ca. Trong đó, 1.948 người đã hồi phục, 103 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được điều trị và 3 trường hợp tử vong. Đây cũng là lần thứ 2 trong vòng 20 ngày qua, Thủ đô Vientiane không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Trái ngược với Lào, tình hình dịch Covid-19 tại nước láng giềng Campuchia lại có phần phức tạp hơn khi trong 24h qua, nước này ghi nhận thêm 735 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên 43.446. Trong đó, 38.003 ca đã được chữa khỏi, cho xuất viện.

Cũng trong ngày qua, Campuchia báo cáo thêm 10 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong tại nước này kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát là 441 trường hợp.

(Theo Vientiane Times, KPL, Khmer Times)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ tấn công tên lửa vào Pakistan

Ấn Độ phóng tên lửa vào 9 mục tiêu trên lãnh thổ Pakistan và vùng Pakistan kiểm soát ở Kashmir, trong khi Islamabad tuyên bố bắn rơi 5 máy bay quân sự của đối thủ ở biên giới.
Đức có tân thủ tướng

Đức có tân thủ tướng

Ông Friedrich Merz đã giành đủ sự ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội để trở thành Thủ tướng Đức.
Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Ông Trump thay Cố vấn An ninh Quốc gia

Tổng thống Trump bổ nhiệm Ngoại trưởng Rubio làm Cố vấn An ninh Quốc gia, sau khi đề cử ông Mike Waltz làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.
Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Bên trong bảo tàng xe hơi của Tổng thống Nga

Khám phá hành trình lịch sử của những chiếc xe quyền lực nhất nước Nga tại Bảo tàng Garage Đặc biệt Moskva – nơi lưu giữ từ ô tô hoàng gia cổ điển đến siêu limousine Aurus hiện đại của Tổng thống Putin.
Gaza bên bờ vực thảm họa

Gaza bên bờ vực thảm họa

Giá thực phẩm tăng vọt, nguồn cung nhiều mặt hàng thiết yếu cạn kiệt, cùng tình trạng phong tỏa viện trợ đang đẩy Gaza đến bờ vực thảm họa nhân đạo tàn khốc.