Ngày 26/7/2025, tại km37+700, QL8A, thuộc xã Sơn Giang, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an xã Sơn Giang, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo kiểm tra xe ô tô khách BKS Lào của nhà xe Sáu Hoa, do Phan Duy Sinh (SN 1985, trú xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, cùng 3 phụ xe là: Chu Văn Lâm (SN 1989, trú xã Đức Châu), Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979, trú xã Nghi Lộc), Ngô Sỹ Bắc (SN 1988, trú xã Đức Châu, cùng tỉnh Nghệ An). Lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có 1 cá thể hổ và 1 bộ xương hổ.
Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, ngày 29/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Chu Văn Lâm, Ngô Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Hùng về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" quy định tại khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Trước đó, vào ngày 17/7/2025, tại kho hàng ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường kiểm tra xe ô tô tải BKS 38E-006.95 do Trần Hậu Thái (SN 1966, trú xã Toàn Lưu, là lái xe Công ty TNHH Dũng Minh) điều khiển, đang bốc dỡ 77 bao tải chứa quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng khối lượng là 6.195 kg. Số hàng hóa trên được vận chuyển cho chị Đ.T.V.A. (SN 2000, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).
Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định chị Đ.T.V.A. là chủ hàng, thu mua quần áo đã qua sử dụng trôi nổi trên thị trường, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để bán kiếm lời. Ngày 22/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.V.A. về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phạt tiền 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa với tổng trị giá gần 310 triệu đồng
Mới đây nhất, vào ngày 9/8/2025, tại khu vực thôn Lộc Nội (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Công an xã Thạch Xuân kiểm tra, phát hiện kho hàng hoá của bà N.T.T. (SN 1965, trú phường Thành Sen), đang tập kết 7.150 kg quần áo đã qua sử dụng, không có hoá đơn, chứng từ theo quy định. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định, số hàng hoá trên được bà T. thu mua trôi nổi trên thị trường về bán lại kiếm lời, tổng giá trị hàng hoá vi phạm khoảng 220 triệu đồng. Hiện, vụ việc đã được lực lượng chức năng lập hồ sơ, xác minh xử lý theo quy định.
Đó chỉ là ba trong số nhiều vụ mà Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường triệt phá thời gian gần đây. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, đơn vị và Công an các địa phương đã triệt phá nhiều vụ việc nghiêm trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.
Từ ngày 29/5/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường và công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 27 vụ/29 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, vận chuyển hàng cấm. Trong đó, đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ/17 cá nhân, với tổng số tiền phạt hơn 618 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ/4 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, 1 vụ/3 bị can về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", chuyển 4 vụ/4 đối tượng cho các đơn vị khác xử lý.
Trung tá Trần Hữu Dũng - Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường) cho biết: “Trong đợt cao điểm này, đơn vị đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, từ trinh sát, tuần tra đến việc ứng dụng công nghệ, góp phần phát hiện và triệt phá nhiều đường dây. Đặc biệt, vụ án liên quan đến tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật quý hiếm cũng được xử lý kịp thời. Điều này không chỉ làm sạch môi trường kinh doanh mà còn góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn tài nguyên quốc gia và quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng”.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, tình trạng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả đang diễn biến vô cùng phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tình trạng này không chỉ gây ra những hệ lụy cho nền kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Do đó, việc đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cùng với việc nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cộng đồng để bảo vệ thị trường và người dân một cách hiệu quả.
Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực cửa khẩu, biên giới và các tuyến giao thông trọng yếu. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để Hà Tĩnh trở thành địa bàn trung chuyển của các loại tội phạm này. Công tác tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán động vật hoang dã.