Đấu tranh với hàng giả, hướng tới thay đổi nhận thức người kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Cùng với phát hiện, xử lý các vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức người kinh doanh để xây dựng thị trường tiêu dùng lành mạnh, bền vững.

Xử lý 60 vụ vi phạm đợt cao điểm

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại từ ngày 15/5 – 15/6 theo các công điện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh, các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã liên tiếp phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả, vi phạm gian lận thương mại, thực phẩm bẩn, góp phần làm trong sạch thị trường.

bqbht_br_1.jpg
Quản lý thị trường phối hợp với lực lượng công an thu giữ 240 kg chả mực không rõ nguồn gốc.

Ngày 11/6, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với cơ quan công an dừng, khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 88B-011.31 chạy theo hướng Bắc vào Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Qua xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, Chi cục Quản lý thị trường đã xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Quý (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) – chủ lô hàng số tiền 17 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trước đó, ngày 5/6, Công an tỉnh kiểm tra nguồn gốc, chất lượng cồn y tế tại Công ty TNHH Dược phẩm Thành Sen (TP. Hà Tĩnh) do Lê Thị Thanh Mỹ làm giám đốc. Quá trình làm việc, Lê Thị Thanh Mỹ trình bày các sản phẩm cồn ethanol 70° và 90° nhãn hiệu Ngân Hà được Công ty TNHH Dược phẩm Thành Sen mua từ Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Ngân Hà (Hà Nội), do Phạm Đình Dũng làm giám đốc. Cùng ngày, Công an tỉnh tiến hành làm việc với Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Ngân Hà, Phạm Đình Dũng khai nhận sử dụng cồn công nghiệp pha trộn để sản xuất cồn sử dụng trong mục đích y tế.

Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ 15.489 chai cồn các loại, 1.100 lít cồn công nghiệp và nhiều loại tem, nhãn, thiết bị, máy móc liên quan. Giá trị hàng hóa tạm tính là 89 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

z6732821664548-2de6237cc3e64fa8fd39df94e93bcf8a.jpg
Công an Hà Tĩnh phát hiện gần 112.000 gói măng tẩm không rõ nguồn gốc lưu thông qua địa bàn tỉnh.

Thiếu tá Đào Huy Hoàng- Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh cho biết: Trong đợt cao điểm, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt tập trung rà soát địa bàn, đối tượng trọng điểm như chợ đầu mối, trung tâm thương mại, kho chứa hàng, các tuyến vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, liên huyện; đẩy mạnh điều tra, xử lý hình sự các vụ việc nghiêm trọng, nhất là các hành vi sản xuất – tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

bqbht_br_5.jpg
Nhiều hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được thu giữ trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Kết quả đợt cao điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, kiểm tra, bắt giữ 20 vụ/20 đối tượng, trong đó 3 vụ/3 đối tượng về sản xuất, buôn bán hàng giả; 1 vụ/1 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu; 3 vụ/3 đối tượng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; 9 vụ/9 đối tượng về hành vi gian lận thương mại; 2 vụ/2 đối tượng về hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ; 2 vụ/2 đối tượng về hành vi vận chuyển gia súc không có giấy tờ kiểm dịch, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

1-1.jpg
Lực lượng BĐBP, Hải quan tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm soát hàng hóa qua hệ thống máy soi hành lý.

Triển khai kế hoạch cao điểm, lực lượng quản lý thị trường, Chi cục Hải quan Khu vực XI, Sở Y tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh… cũng đã đẩy mạnh nắm bắt tình hình hàng hóa lưu thông theo lĩnh vực quản lý, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đợt cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6, các lực lượng đã bắt giữ và xử lý tổng số 60 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2,7 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 130 vụ, tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 3,4 tỷ đồng; xử lý hình sự: 9 vụ/13 đối tượng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức kinh doanh

Theo nhận định của các lực lượng chức năng, nguyên nhân khiến nhiều cá nhân, tổ chức bất chấp pháp luật, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng là do lợi nhuận quá lớn và một phần do nhận thức của người kinh doanh về hậu quả của việc buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn còn hạn chế.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, đặc biệt là sử dụng mạng xã hội, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo để che giấu hành vi; sử dụng hình ảnh người nổi tiếng để quảng cáo bán sản phẩm với doanh số rất lớn.

Lực lượng quản lý thị trường giám sát tiêu hủy 120 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc.

Lực lượng quản lý thị trường giám sát tiêu hủy 120 lít rượu trắng không rõ nguồn gốc.

Việc xử lý các vụ vi phạm đã góp phần răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng vi phạm, song điều quan trọng để “triệt tận gốc” vấn nạn này là thay đổi từ chính nhận thức, hành vi của người kinh doanh. Do đó, cùng với công tác xử lý vi phạm, các ngành chức năng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh chấp hành quy định pháp luật.

Theo ghi nhận trên thị trường, thời gian gần đây, nhiều cửa hàng tại Hà Tĩnh đã có sự thay đổi về mặt hàng kinh doanh, không buôn bán các hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng hóa nước ngoài không có tem phụ nhập khẩu chính ngạch.

Tại một cửa hàng kinh doanh trên đường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh), trước đây bày bán nhiều mặt hàng xuất xứ Trung Quốc không có tem phụ như xúc xích, chân gà… nhưng hiện nay đã ngừng bán các sản phẩm này. Trong khi đó, chủ một cửa hàng mỹ phẩm trên đường Xuân Diệu (TP Hà Tĩnh) cũng thay đổi từ kinh doanh hàng xách tay sang hàng nhập khẩu chính ngạch. “Trước đây tôi có kinh doanh một số sản phẩm nhập khẩu theo đường xách tay nên không có tem nhãn phụ. Đợt này, chúng tôi chỉ kinh doanh hàng hóa có tem nhãn phụ, được nhập khẩu qua đơn vị phân phối nhập khẩu, có hóa đơn nguồn gốc hàng hóa” – chủ cửa hàng cho hay.

bqbht_br_8.jpg
Lực lượng chức năng phổ biến pháp luật và yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật.

Ông Nguyễn Đình Khoa – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm, bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật. Qua sự kiểm tra của lực lượng chức năng, nhiều hộ kinh doanh đã nhận thức được những mặt hàng không đảm bảo chất lượng, quy định kinh doanh và đã tự tay tiêu hủy”.

Theo ông Nguyễn Đình Khoa, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát cơ sở kinh doanh, nhà phân phối trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Đồng thời, chú trọng giáo dục, răn đe, nâng cao nhận thức cho người kinh doanh, loại bỏ “cái gốc” của vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng để góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà sản xuất và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc, tẩy chay thực phẩm bẩn, tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ, các thông tin kiểm định chất lượng, đóng vai trò góp phần làm thị trường “sạch” hơn.

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Xăng E10 "phủ sóng" hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở Hà Tĩnh

Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10, cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý của các cơ quan chức năng trong thực hiện lộ trình chuyển đổi nhiên liệu mới.
Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” được Vinamilk kể lại tại triển lãm chuyên ngành sữa 2026

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa - kem - trà sữa và thức uống hiện đại năm 2026 thu hút đông đảo khách tham quan, khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp “chạm” vào câu chuyện thương hiệu.
Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Bộ Công Thương giải đáp về xăng E10

Trước thời điểm xăng E10 được triển khai toàn quốc từ 1/6, Bộ Công Thương công bố bộ câu hỏi giải đáp hàng loạt băn khoăn của người dân khi sử dụng xăng sinh học E10.
Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Hạn chót xác thực thuê bao để tránh bị khóa SIM 2 chiều, thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn người dân xác thực thuê bao không còn nhiều. Đúng quy định của thông tư, việc khóa 1 chiều gọi và nhắn tin đã có hiệu lực từ đầu tháng 5 và tiến tới là khóa 2 chiều và thu hồi số đối với các thuê bao không thực hiện xác thực thông tin thuê bao.
Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Tài chính thị trường ngày 29/5: Lao động thời vụ có thể không còn bị khấu trừ 10% thuế

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với lao động thời vụ từ 2 triệu lên 5 triệu đồng/lần, trong khi nhiều ý kiến cho rằng nên bỏ hẳn cơ chế khấu trừ 10% để giảm áp lực cho nhóm thu nhập thấp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 28/5, giá xăng, dầu cùng điều chỉnh giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.
Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ

Tài chính thị trường ngày 25/5: Mua hàng online sắp mất lợi thế giá rẻ

Shopee, TikTok Shop và Lazada đồng loạt tăng phí bán hàng, khiến chi phí kinh doanh online đội lên và giá hàng trên sàn có thể không còn rẻ như trước, thậm chí cao hơn so với mua tại siêu thị hoặc cửa hàng truyền thống. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

[Infographic] Những điều cần biết về xăng E10

Xăng E10 là giải pháp nhiên liệu thân thiện với môi trường, giúp giảm đáng kể lượng khí thải độc hại. Đến nay, Hà Tĩnh đã sẵng sàng "phủ sóng" loại xăng này trên toàn địa bàn.
Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Minh bạch hóa chuỗi giá trị, Vinamilk tái định nghĩa chất lượng sữa Việt

Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!