Cẩn trọng khi lạm dụng siro ăn ngon cho trẻ

(Baohatinh.vn) - Mong con ăn khỏe, chóng lớn, không ít phụ huynh đang tự ý cho trẻ sử dụng siro ăn ngon như một “giải pháp” nhanh chóng, bất chấp những cảnh báo từ chuyên gia về tác dụng phụ và nguy cơ lệ thuộc.

“Cháu biếng ăn lắm, bữa nào cũng phải quát mắng, dỗ dành mãi mới được vài muỗng cơm. Thấy cháu nhà người ta dùng siro ăn ngon, tăng cân mà phát triển rõ rệt, tôi cũng sốt ruột quá nên mua về cho con dùng thử” - chị N.T. T. (phường Trần Phú) chia sẻ.

Loại siro mà chị T. đặt mua được quảng cáo rầm rộ trên các hội nhóm làm cha mẹ với những lời lẽ hấp dẫn như: “Mỗi ngày 2 gói sau ăn 30 phút, chỉ sau 3 - 7 ngày, con sẽ ăn ngon hơn, tăng đề kháng, hấp thụ tốt; dùng 2 - 4 hộp sẽ tăng 1 - 2kg”.

Ban đầu, chị T. khá hài lòng khi thấy sau khoảng hai tuần sử dụng, bé nhà chị ăn uống ngon miệng, nhanh và nhiều hơn hẳn. Thế nhưng, niềm vui chóng tàn khi ngừng dùng siro, bé lại rơi vào tình trạng chán ăn như cũ, thậm chí còn mệt mỏi và uể oải hơn.

Không riêng chị T., nhiều bậc phụ huynh ở Hà Tĩnh, đặc biệt là những người có con biếng ăn, chậm lớn, hay ốm vặt cũng đang chạy theo xu hướng dùng thuốc kích thích ăn ngon và tăng cân để “thúc” con phát triển nhanh hơn.

bqbht_br_z6822282891891-7bc294b09b21bb3e3aee59b2758cbce9.jpg
Hiện nay, trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, không khó để đặt mua siro ăn ngon cho trẻ.

Trên mạng xã hội, hàng loạt sản phẩm như siro, cốm vi sinh, viên uống tiêu hóa... được quảng cáo rầm rộ với những lời mời chào hấp dẫn như: “giúp trẻ thèm ăn sau 3 ngày”, “tăng cân rõ rệt trong 2 tuần”, “tăng chiều cao vượt trội”. Nhiều sản phẩm còn được gắn mác “hàng ngoại nhập”, “chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên”, kèm hình ảnh các em bé bụ bẫm, khỏe mạnh, càng khiến phụ huynh thêm tin tưởng và dễ dàng móc “hầu bao”.

Nhiều phụ huynh dù còn băn khoăn về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm nhưng vẫn lựa chọn “dùng thử” vì tâm lý sốt ruột và lo con kém phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa.

Chị L.T. H. (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Lúc đầu, tôi cũng phân vân, vì không biết siro đó có an toàn không, nhưng thấy bạn bè ai cũng dùng cho con, lại khoe bé ăn khỏe, tăng cân nên tôi nghĩ chắc không sao. Dùng được hơn một tuần, con bắt đầu có dấu hiệu đau bụng nên tôi mới dừng lại. Sau khi đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo không nên dùng mấy loại thực phẩm không rõ nguồn gốc như vậy”.

Trong khi nhiều phụ huynh đặt kỳ vọng vào các loại siro ăn ngon để cải thiện thể trạng cho con thì trên thị trường lại xuất hiện không ít sản phẩm kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

hai-be.jpg
Công an xác định sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” bán ra thị trường hơn 100.000 hộp là hàng giả. (Ảnh chụp màn hình).

Gần đây nhất, loại siro ăn ngon có tên “Hải Bé” được quảng cáo và phân phối bởi tiktoker “Gia đình Hải Sen” (đã bị khởi tố do liên quan đến hành vi buôn bán hàng giả). Kết quả giám định từ cơ quan chức năng cho thấy, hàm lượng các vi chất như vitamin A, C và canxi trong sản phẩm chỉ đạt dưới 70% so với tiêu chuẩn đã công bố, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Không chỉ dừng lại ở siro kích thích ăn ngon, thị trường hiện nay còn “nở rộ” nhiều loại men vi sinh, thực phẩm bổ sung được dán nhãn ngoại nhập, xách tay hoặc quảng bá là “bí quyết nuôi con thành công” của những người nổi tiếng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm này chưa qua thử nghiệm lâm sàng, không có tài liệu khoa học kiểm chứng hoặc được kiểm định bởi cơ quan y tế có thẩm quyền. Nhiều bậc cha mẹ vì quá tin vào lời giới thiệu đã tự ý mua về dùng cho con, dẫn đến tình trạng “nuôi con theo lời mạng” thay vì dựa vào chỉ dẫn chuyên môn.

bqbht_br_bc3919e5e45852060b49-copy-7519.jpg
Chăm sóc đúng cách sẽ giúp các bé phát triển toàn diện, tránh được những mối nguy từ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thực tế, việc trẻ chán ăn là một vấn đề phổ biến, có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: rối loạn tiêu hóa, thay đổi tâm lý, thời tiết hay đơn giản là nhàm chán với thực đơn. Thế nhưng, thay vì đưa trẻ đi thăm khám và tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, nhiều phụ huynh lại chọn cách “xử lý nhanh” bằng thuốc bổ, thuốc kích thích cảm giác thèm ăn. Hệ quả là trẻ dễ rơi vào trạng thái lệ thuộc thuốc, mất cảm giác ăn uống tự nhiên dẫn đến rối loạn tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ và thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng cho trẻ em ngày càng phức tạp, phụ huynh càng cần tỉnh táo hơn. Việc lựa chọn sản phẩm cho con không chỉ là chuyện “ăn cho khỏe” mà là vấn đề liên quan đến an toàn, đến sự phát triển thể chất và trí tuệ lâu dài của trẻ. Vì vậy, đừng để một phút nôn nóng và kỳ vọng “con phải bụ bẫm, cao lớn như bạn bè” trở thành sai lầm nghiêm trọng trong hành trình làm cha mẹ.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Sống khoẻ cùng BHT: Táo bón kéo dài, chuyện nhỏ hay dấu hiệu bệnh?

Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Thắm tình quân dân qua màu áo blouse

Với tấm lòng “lương y như từ mẫu”, quân y ở Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho đồng đội và Nhân dân tốt hơn.
Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Hà Tĩnh chuẩn hóa 99% dữ liệu tiêm chủng

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Gia tăng bệnh truyền nhiễm ở trẻ, ngành y tế khuyến cáo phòng ngừa

Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Thuốc lá gây thêm gánh nặng cho xương khớp

Theo khuyến cáo của BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi và tim mạch mà còn có thể làm suy giảm sức khỏe xương khớp và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và điều trị.
[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!