Hiện nay, chỉ cần gõ từ khóa “duyệt binh nhí mừng Quốc khánh” hay “bé diễu hành yêu nước”… trên Facebook, dễ dàng bắt gặp hàng loạt fanpage, bài đăng với nội dung mời gọi tham gia các chương trình diễu hành, diễu binh, thi tài năng thiếu nhí… nhân dịp ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Không chỉ đăng bài thường xuyên, các trang này còn chạy quảng cáo hướng đến phụ huynh có con nhỏ, dùng hình ảnh minh họa bắt mắt cùng những lời mời chào như: “Lần đầu tiên trong lịch sử - Chiến sĩ nhí góp mặt trong lễ diễu binh trọng thể toàn quốc”; Huy hiệu “Thiếu nhi danh dự 02/09 - khắc tên riêng, như một chứng tích thiêng liêng”; "Xuất hiện trên bản tin đặc biệt của VTV - trong ngày Quốc khánh lịch sử”…
Chị Nguyễn Thị Hải Yến (phường Trần Phú) chia sẻ: “Tôi thấy có vài fanpage quảng cáo chương trình “Duyệt binh nhí mừng Quốc khánh” rất chuyên nghiệp, có cả hình ảnh các bé mặc trang phục bộ đội diễu hành, nhận huy hiệu. Ban đầu tôi cũng định đăng ký cho con nhưng khi nhắn tin vào fanpage đó thì thấy yêu cầu cung cấp số điện thoại, địa chỉ cụ thể, cả hình ảnh bé. Từ đó, tôi mới sinh nghi và tìm hiểu thì phát hiện ra là trang giả mạo, rất may là tôi chưa gửi thông tin gì”.
Không chỉ chị Yến, nhiều phụ huynh khác cũng từng lúng túng trước những thông tin được đăng tải bài bản trên mạng xã hội. Các fanpage lừa đảo thường chọn thời điểm dịp lễ lớn để tung ra nội dung nhằm đánh vào tâm lý muốn con được tham gia các hoạt động tập thể ý nghĩa của phụ huynh.

Điều đáng lo là không ít fanpage lừa đảo hiện có lượt tương tác cao nhờ chạy quảng cáo, kéo theo nhiều phụ huynh tin tưởng và chia sẻ rộng rãi. Sau khi đã thu thập đủ thông tin, các trang này thường nhanh chóng chuyển tên, gỡ bài đăng hoặc xóa trang để xóa dấu vết. Một số trường hợp tinh vi hơn còn gửi kèm đường link "xác nhận đăng ký" nhưng thực chất là các đường dẫn chứa mã độc hoặc giao diện giả mạo nhằm chiếm quyền truy cập thiết bị, lấy cắp dữ liệu cá nhân, thông tin ngân hàng, tài khoản mạng xã hội. Mục tiêu cuối cùng là lừa đảo tài chính, mạo danh người thân để vay tiền hoặc bán thông tin người dùng trên các nền tảng ngầm.
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh) cho hay: “Hiện nay trên mạng xã hội có nhiều fanpage giả mạo hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức chương trình cho thiếu nhi nhân dịp Quốc khánh 2/9 nhưng thực chất là chiêu trò lừa đảo. Hội đồng Đội Trung ương, các cơ quan báo chí… cũng đã lên tiếng cảnh báo. Phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký cho con tham gia bất kỳ chương trình nào”.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng chia sẻ thêm: "Nếu có tổ chức hoạt động tập thể cho thiếu nhi dịp lễ, các cơ quan Đoàn - Đội sẽ thông báo chính thức trên fanpage và website được xác minh. Các chương trình chính thống đều có sự phối hợp giữa nhà trường, địa phương và thông tin rõ ràng về ban tổ chức. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh chỉ tin vào những kênh uy tín thay vì nghe theo lời quảng cáo từ các trang mạng không xác thực”.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), mặc dù chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào liên quan đến hình thức lừa đảo này trên địa bàn, nhưng đây là thủ đoạn không mới, từng xuất hiện ở nhiều nơi và đang có dấu hiệu biến tướng trở lại. Các đối tượng thường lợi dụng tên gọi các chương trình mang tính cộng đồng để kêu gọi phụ huynh đăng ký, từ đó thu thập thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, họ tên con cái…

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) khuyến cáo: “Dịp lễ Quốc khánh 2/9 là khoảng thời gian nhiều phụ huynh mong muốn tạo điều kiện cho con em tham gia các sân chơi bổ ích. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng xấu liên tục thay đổi hình thức tiếp cận nhằm đánh vào niềm tin và sự thiếu cảnh giác của người dùng mạng xã hội. Do đó, chúng tôi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không ấn vào các liên kết từ trang không rõ nguồn gốc, không khai báo thông tin cá nhân khi chưa xác minh được tính xác thực của đơn vị tổ chức. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để giải quyết theo quy định.”