Vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn "tràn về" thị trường nông thôn?

(Baohatinh.vn) - Mặc dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nhưng hàng giả, hàng nhái vẫn tràn lan, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi ở Hà Tĩnh.

Thói quen, tâm lý của người dân tại các khu vực nông thôn khi mua hàng thường chỉ quan tâm đến giá cả và nhìn qua nhãn hiệu sản phẩm, không tìm hiểu kỹ về xuất xứ, nhà sản xuất, nên đã tạo thành "mảnh đất màu mỡ" cho hàng giả, hàng nhái “tung hoành” trên thị trường.

Đơn cử, ngày 9/7, khi ghé một quán tạp hóa ở xã Đông Kinh (thuộc huyện Thạch Hà cũ) để hỏi mua bánh kẹo, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là cả 4 loại bánh kẹo được bày bán ở đây là Gozy, Soliete, KitKet, Jippo… giá từ 25.000 - 30.000 đồng, có tên gọi, hình thức, mẫu mã bên ngoài giống một số loại bánh thương hiệu nổi tiếng khác như: Cosy, Solite, Kitkat, Tipo… với giá bán trên thị trường gấp 2 - 3 lần.

Bà Nguyễn Thị Hà - chủ quán tạp hóa chia sẻ: “Tâm lý chọn mua bánh, kẹo của đa phần người tiêu dùng trong vùng trước hết là phải hợp túi tiền nên chúng tôi nhập hàng loại rẻ cho dễ bán”.

bqbht_br_anh-keo.jpg
Một số bánh kẹo được bày bán tại quầy tạp hóa giống với các thương hiệu nổi tiếng.

Tiếp tục khảo sát tại một số địa phương khác trên địa bàn Hà Tĩnh, từ các xã ven biển như: Lộc Hà, Thiên Cầm, Cổ Đạm… cho đến các xã miền núi như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Sơn Tiến… nhất là những tiệm tạp hóa nhỏ ở các thôn xóm, chúng tôi cũng bắt gặp tình trạng nhiều cửa hàng kinh doanh, buôn bán một số loại bánh kẹo giống với các thương hiệu bánh nổi tiếng khác như: Custard (giống thương hiệu Custas), Silaté (giống với Solite), Oseo (giống với Oreo)…

“Tôi cũng như các chủ quán ở đây đều lấy những mặt hàng giá rẻ mà các nhân viên tiếp thị đến tận nơi để bỏ hàng. Đôi khi không ngờ các mặt hàng đó lại là hàng nhái, thậm chí là hàng giả", chị Nguyễn Thị Hà - chủ cửa hàng tạp hóa tại xã Sơn Tiến bày tỏ.

bqbht_br_anh-keo-2.jpg
Hai loại bánh giống với 2 thương hiệu nổi tiếng khác nhưng được ghi tên một đơn vị sản xuất. Các thông số về thành phần để làm bánh được in trên 2 hộp hoàn toàn giống nhau.

Không riêng mặt hàng bánh kẹo, khi thị sát tại nhiều vùng nông thôn trên địa bàn Hà Tĩnh, không khó để chúng tôi bắt gặp nhiều mặt hàng khác cũng được làm nhái các thương hiệu nổi tiếng. Từ những mặt hàng có giá trị thấp như: nước giải khát, giấy vệ sinh… cho đến những mặt hàng có giá trị cao hơn như: đồ gia dụng, mỹ phẩm…, đặc biệt là quần áo, giày dép càng diễn ra phổ biến.

ao-khong-ro-nguon-goc.jpg
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng quần áo.

Cửa hàng thời trang H.H ở xã Hương Khê với diện tích gần 100m2 nhưng có rất nhiều mặt hàng quần áo, giày dép mang mác các thương hiệu được bày bán như: LV, Hermès, Dior, Chanel, Gucci, Nike, Adidas… với giá chỉ từ 100.000 - 400.000 đồng. Khi được hỏi, chủ cửa hàng cũng không ngần ngại cho biết đây chỉ là những sản phẩm hàng nhái của các thương hiệu nổi tiếng.

Chủ cửa hàng cho biết: “Các sản phẩm này tôi nhập từ chợ Vinh về. Biết là hàng nhái, nhưng tâm lý của người dân trên địa bàn muốn mua hàng có “gắn mác” thương hiệu, giá lại phù hợp nên tôi thường nhập với số lượng lớn và bán cũng khá “đắt khách”.

giay-khong-ro-nguon-goc.jpg
mu-khong-ro-nguon-goc.jpg
Một số mặt hàng thời trang nhái các thương hiệu nổi tiếng.

Anh Nguyễn Văn Hạnh ở xã Hương Đô vừa mua bộ quần áo nhãn hiệu Adidas cho biết: “Tuy là hàng nhái nhưng mẫu mã không khác biệt mấy so với hàng thật. Đặc biệt, sản phẩm giá rẻ, phù hợp với thu nhập của tôi”.

Theo ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh: “Thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Từ ngày 5/6 - 10/7, đơn vị đã xử lý 21 vụ, với số tiền xử phạt 127 triệu đồng. Trong đó, tập trung vào các lỗi vi phạm chủ yếu như: buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ…”.

bqbht_br_hang-khong-ro-nguon-goc.jpg
Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh tại xã Hương Khê.

“Tình trạng hàng giả, hàng nhái giảm so với những năm trước đây, nhưng vẫn đang diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, tại khu vực nông thôn, miền núi, người tiêu dùng thường ưu tiên những mặt hàng rẻ, ít để ý đến chất lượng hay nhãn mác, thương hiệu. Chế tài xử phạt còn nhẹ nên chưa đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, để xác định và xử lý vi phạm về hàng giả, kém chất lượng phải có nhiều yếu tố, trước tiên là phải tiến hành lấy mẫu để kiểm định, đối chứng và có giám định kết luận hàng giả. Đây là những khó khăn mà lực lượng chức năng đang gặp phải”, ông Võ Viết Linh - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh cho biết thêm.

Hàng nhái, hàng giả và hàng kém chất lượng không chỉ tác động tiêu cực đến hình ảnh cũng như uy tín các doanh nghiệp, thương hiệu làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Để "cuộc chiến" chống hàng giả, hàng nhái thật sự có hiệu quả, ngoài nỗ lực của các cơ quan chức năng, mỗi người tiêu dùng cần chủ động tìm hiểu, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, góp phần bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng

Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Nguyên nhân khiến giá xăng tăng 5 phiên liên tiếp

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95-III cùng tiếp tục tăng trong kỳ điều hành ngày 1/10, trong khi dầu diesel giảm mạnh 780 đồng/lít. Tính từ đầu tháng 9, giá xăng đã tăng qua 5 kỳ điều hành liên tiếp.
Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Rau xanh tăng giá, người tiêu dùng dè dặt chi tiêu

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại nhiều địa phương trên cả nước khiến nguồn cung rau xanh sụt giảm. Tại Hà Tĩnh, giá nhiều loại rau, củ, quả tăng nên người tiêu dùng phải cân nhắc điều chỉnh chi tiêu.
Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Chăn ga gối đệm KOALA đã có mặt tại Hà Tĩnh, ưu đãi từ 20%

Ngày 01/10/2026, Công ty Cổ phần May và Thương mại Quốc tế INDICO cùng nhà phân phối Phương Thảo chính thức ra mắt showroom chăn ga gối đệm KOALA tại số 40 Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Khách hàng đến tham quan trong dịp ra mắt có cơ hội khám phá các dòng sản phẩm KOALA, mua sắm với ưu đãi giảm giá từ 20%.
Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Tài chính thị trường ngày 1/10: Đề xuất để mỗi cây xăng tự quyết giá bán lẻ

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp có thể tự quyết giá xăng dầu theo công thức chung, thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá bán lẻ tối đa. Vì vậy, giá xăng giữa các cửa hàng có thể khác nhau và được điều chỉnh ngay trong ngày. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!