Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội buôn lậu kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.
Nguyễn Ái Châu, 42 tuổi, cùng đồng phạm bị cáo buộc buôn lậu 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng từ Trung Quốc, Thái Lan, trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.
Thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới nhằm ngăn chặn triệt để vi phạm.
Hơn 700 vụ vi phạm bị xử lý trong 3 tháng đầu năm 2026 phản ánh rõ diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nhằm bảo vệ thị trường và người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện trong hành lý một hành khách quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh trên chuyến bay từ Qatar về Nội Bài cất giấu tinh vi 3,6 kg ma tuý.
Trong 2 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 589 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách 13,8 tỷ đồng.
Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An và Hà Tĩnh thuộc 1 đoàn công tác do Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì kiểm tra thị trường tết Nguyên đán 2026.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Tĩnh liên tiếp phát hiện, tạm giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc trong đợt cao điểm chống buôn lậu dịp cận tết Nguyên đán.
Thời gian qua, tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương.
Trong bối cảnh thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với giá trị hàng tỷ USD, một đế chế mỹ phẩm từng được tung hô như biểu tượng thành công đã sụp đổ bởi những sai phạm kéo dài được giấu kín tinh vi. Doctor Magic thương hiệu gắn liền với chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ là câu chuyện về những hộp kem dưỡng bóng loáng mà còn là minh chứng cho hoạt động tinh vi của tội phạm kinh tế số, xuyên biên giới.
Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - do bà Phan Thị Mai, sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.
Liên tiếp triệt phá thành công các vụ án vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại, Công an Hà Tĩnh đã góp phần làm sạch môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, tập trung kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan các nhóm hàng hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của Nhân dân.
Vấn đề đặt ra là tiếp tục là nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân Hà Tĩnh về công tác đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại.
Ngày 9/5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa khởi tố, bắt giam Nguyễn Thái Nguyên (SN 1983, trú tại xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy, tinh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (SN 1980, trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vì có hành vi buôn lậu thuốc nhúng làm chín sầu riêng và thuốc bảo vệ thực vật.
Từ tháng 7/2023 đến nay, Thân Thị Hường cùng em gái là Thân Thị Thành (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển khoảng 4,5 triệu USD qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.
Ngành thuế và quản lý thị trường (QLTT) vừa ký kết quy chế phối hợp chống thất thu thuế và phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh.
Trước thềm xuân mới Giáp Thìn, P.V Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh San - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) được xác định là địa bàn trung chuyển, điểm nóng của buôn lậu, nhất là dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán 2024.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 2.852 vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại với tổng số tiền xử phạt và truy thu thuế trên 47,3 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng vi phạm hơn 3,47 tỷ đồng.
Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân không tiêu thụ, sử dụng hàng giả; không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Để chủ động phòng chống buôn bán pháo trái phép trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, những ngày này, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trong quý I/2022, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 18 vụ vi phạm hành chính về hải quan với trị giá hàng vi phạm và tiền phạt là 123,7 triệu đồng.
Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo ra ngày 16/11 của cảnh sát Hàn Quốc cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 26 thành viên trong một đường dây buôn bán ma túy từ các nước Đông Nam Á vào Hàn Quốc và phân phối bất hợp pháp cho các cá nhân ở đây.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!