Ngăn “hàng cấm” xâm nhập địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước thềm xuân mới Giáp Thìn, P.V Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh San - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Ngăn “hàng cấm” xâm nhập địa bàn Hà Tĩnh

Ông Bùi Thanh San - Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh

- Xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng trong năm 2023?

Ông Bùi Thanh San: Năm 2023, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Với quyết tâm tích cực, chủ động trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, BCĐ 138 của Chính phủ, Bộ Tài chính tổ chức đấu tranh quyết liệt.

Nhờ vậy, trong năm, lực lượng chức năng trên địa bàn đã bắt giữ, xử lý 2.452 vụ vi phạm (giảm 25% so với năm 2022), với trị giá hàng hóa vi phạm 3,8 tỷ đồng (giảm 49% so với năm 2022). Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính 2.342 vụ (giảm 20,7% so với năm 2022); tổng trị giá tiền xử phạt vi phạm hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế, tiền bán hàng tịch thu là 46,3 tỷ đồng (tăng 8,6% so với năm 2022); xử lý hình sự 140 vụ/205 đối tượng (giảm 29% số vụ và 22% số đối tượng so với năm 2022).

Ngăn “hàng cấm” xâm nhập địa bàn Hà Tĩnh

Lực lượng hải quan và biên phòng Hà Tĩnh phối hợp kiểm tra, giám sát tàu thuyền vào cảng Vũng Áng

Nhìn chung, số vụ vi phạm có chiều hướng giảm nhờ các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp đấu tranh quyết liệt. Tuy nhiên, hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Các đối tượng ngày càng liều lĩnh, manh động, vận chuyển với số lượng lớn.

- Để có được kết quả trên, BCĐ 389 tỉnh đã triển khai những giải pháp nào, thưa ông?

Ông Bùi Thanh San: BCĐ 389 tỉnh là một trong những cơ quan tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo nhất cho lãnh đạo tỉnh để triển khai các nhiệm vụ. Từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, các ngành và địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, kịp thời chia sẻ thông tin để đấu tranh hiệu quả; triệt phá nhiều vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn trên địa bàn.

Ngăn “hàng cấm” xâm nhập địa bàn Hà Tĩnh

Các lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh phối hợp diễu hành truyền thông phòng, chống ma túy dọc tuyến QL 8B đoạn qua huyện Nghi Xuân

Để nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác đấu tranh, các sở, ban, ngành phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nhờ vậy, người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu; không SXKD hàng giả; không đưa tin thất thiệt về giá cả; không đầu cơ găm hàng, tăng giá, ép giá... gây mất ổn định thị trường. Qua công tác đẩy mạnh tuyên truyền, BCĐ 389 tỉnh cũng khuyến khích quần chúng nhân dân phát hiện, phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thời gian tới, BCĐ 389 tỉnh tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như thế nào, thưa ông?

Ông Bùi Thanh San: Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dự báo tình hình thị trường sẽ sôi động hơn. Hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm như ma túy, pháo nổ và mua bán khai thác lâm sản, động vật quý hiếm, khoáng sản... tiếp tục diễn ra với những phương thức thủ đoạn mới, nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

Tình hình thị trường, giá cả xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra vi phạm các điều kiện trong kinh doanh, gian lận thương mại. Nhu cầu mua sắm hàng hóa, chăm sóc sức khỏe của người dân qua mạng xã hội ngày càng tăng cao. Các đối tượng sẽ lợi dụng tình hình trên để triển khai hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Ngăn “hàng cấm” xâm nhập địa bàn Hà Tĩnh

Cục QLTT Hà Tĩnh kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Vì vậy, BCĐ 389 tỉnh xác định, trước hết cần làm tốt công tác nắm tình hình, diễn biến thị trường; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu; tập trung triển khai các kế hoạch, đặc biệt quan tâm đến các ngành hàng, lĩnh vực cao điểm trong dịp tết Nguyên đán, các mặt hàng xăng dầu, thực phẩm, động vật và sản phẩm động vật, hàng cấm, hàng hóa giả mạo quyền sở hữu trí tuệ...

BCĐ 389 tỉnh cũng sẽ đôn đốc các cấp, ngành có giải pháp cụ thể, đồng bộ để thực hiện hiệu quả; phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành chức năng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với các mặt hàng như: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo... và hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ...

Cùng đó, BCĐ 389 tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh, xuất nhập khẩu, người tiêu dùng và người dân để nâng cao nhận thức cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast