Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/6, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân khu giai đoạn 2014-2019. Đây là đại hội được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân thời gian tới.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh.

Phong trào Thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 4 đã được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, gắn với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn trong và ngoài quân đội.

Các phong trào thi đua luôn bám sát thực tiễn, phát triển liên tục, rộng khắp và hiệu quả. Qua đó, động viên, khích lệ, cán bộ, chiến sĩ phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đi đầu trong giúp dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đã có nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, lan toả sâu rộng như: Xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”, “3 bám, 3 rèn, 3 khắc phục”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”. Theo đó, nhiều tập thể, cá nhân đã trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu, của toàn quân và phong trào thi đua yêu nước của toàn quốc, góp phần làm sáng đẹp hơn hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Các tập thể được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua quyết thắng

5 năm qua, Quân khu 4 đã có 64 tập thể, 13 cá nhân được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; hơn 100 cá nhân được tặng, truy tặng huân, huy chương các loại; 690 tập thể, cá nhân được tặng cờ thi đua, danh hiệu chiếu sỹ thi đua, bằng khen của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và UBND các tỉnh; gần 1.300 đơn vị quyết thắng; hơn 12.300 chiến sỹ thi đua cơ sở và gần 58.800 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; trên 3.600 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở các cấp.

Tại đại hội, LLVT tỉnh Hà Tĩnh đã có 2 tập thể được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua, 5 cá nhân được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh tham quan không gian trưng bày mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các đơn vị

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tuyên dương 2 tập thể, 5 cá nhân lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

...và tham quan các sản phẩm tăng gia sản xuất của LLVT Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast