Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

(Baohatinh.vn) - Ngày 18/10, tại Công an tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra Vòng thi Chung kết cụm 2 Hội thi “Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong Công an nhân dân”. Thiếu tướng Đặng Văn Chấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái và Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng dự.

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Đông đảo các cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng của Công an Hà Tĩnh cùng tham gia cỗ vũ cho hội thi

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thi. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, được triển khai tổ chức đến 71 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương và 63 đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Hội thi sẽ trải qua 3 vòng: Vòng loại, vòng thi cụm và vòng chung kết.

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Đội thi Công an tỉnh Hà Tĩnh...

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

... Công an tỉnh Sơn La...

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

... và Công an tỉnh Phú Thọ trong phần thi tự giới thiệu

Tranh tài tại Vòng thi chung kết cụm 2 là 6 đội xuất sắc nhất được Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn từ 31 đội tuyển của 31 đảng ủy Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) thông qua hình thức chấm điểm bài luận, gồm: Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an TP. Hà Nội.

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Đội thi Công an tỉnh Phú Thọ...

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

... và Công an tỉnh Hà Tĩnh trong phần thi kiến thức nghiệp vụ

Trải qua 3 phần thi: Tự giới thiệu, Hiểu biết kiến thức nghiệp vụ và Xử lý tình huống về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các đội thi đã nêu được đặc điểm tình hình Đảng bộ, ủy ban kiểm tra; mục đích, ý nghĩa hội thi; những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Đội thi Công an TP. Hà Nội trong phần thi xử lý tình huống

Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội Công an tỉnh Hà Tĩnh, giải nhì cho Công an TP. Hà Nội, giải ba cho các đội: Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hòa Bình; giải khuyến khích cho các đội Công an tỉnh Phú Thọ và Công an tỉnh Quảng Ninh.

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Thiếu tướng Đặng Văn Chấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng ban Tổ chức hội thi trao giải nhất cho Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao giải nhì cho đội Công an TP. Hà Nội

Công an Hà Tĩnh nhất Hội thi Cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi trong công an nhân dân

Thiếu tướng Hoàng Thị Thủy - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trao giải ba cho 2 đội Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hòa Bình.

Hội thi nhằm hưởng ứng và lập thành tích kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương (10/1/1980 – 10/1/2020); tuyên truyền sâu rộng trong cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên toàn lực lượng Công an nhân dân về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; góp phần động viên, cổ vũ, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp được giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast