Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Thông tin được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh nêu ra tại hội nghị kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên và sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành liên quan, công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của tỉnh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Ông Võ Xuân Linh – Phó Giám đốc Sở Lao động và thương binh xã hội: “Phát hiện được thông tin cần phải kiểm tra tỉ mỉ, chặt chẽ, tiếp tục có mẫu phải gửi lên cấp trên để lưu giữ, tạo độ chính xác cao nhất”.

Trong đó, tham mưu cử 30 lượt đoàn ban chỉ đạo trực tiếp kiểm tra, thực hiện ở các địa phương, cơ sở; tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp với tổng quân số 3.433 đồng chí; tiếp nhận 3.216 danh sách liệt sĩ chôn cất ban đầu do các cơ quan, đơn vị trong toàn quân gửi về.

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Ông Trần Hoài Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ: “Cần quan tâm đầu tư để nâng cao trình độ, năng lực, việc quản lí, lưu trữ hồ sơ và công tác tiếp nhận hồ sơ cho cán bộ chuyên môn cơ sở”.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 515 thường xuyên đẩy mạnh hoạt động giáo dục tuyên truyền sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động cung cấp thông tin liệt sĩ. Đến nay, số liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập là 2.375. Trong đó đưa vào nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 571 liệt sĩ; đưa vào nghĩa trang gia đình, dòng họ là 550 liệt sĩ.

Kết quả vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ được 167/262 xã phường, thị trấn; 7/13 huyện thị, thành phố...

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Thượng tá Phạm Anh Sơn - Trưởng ban Đồ bản (Quân khu 4): “Đề nghị Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thành các nội dung, hướng dẫn và hoàn thành sơ đồ mộ chí, các hình ảnh về mộ liệt sĩ lập bản đồ và báo cáo lên cơ quan cấp trên sớm nhất”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những kết quả, thành tích nổi bật cũng như những hạn chế, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất những chủ trương giải pháp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, chất lượng hơn nữa công tác kết luận lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh – Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đề nghị tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo các cấp; đẩy mạnh hoạt động giáo dục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản, chỉ thị; gắn trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện.

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Đặc biệt, cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo các phần việc, nội dung chưa hoàn thành cũng như bảo đảm kinh phí, vật chất, quan tâm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ để công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian tới đạt hiệu quả cao nhất.

Hà Tĩnh có 167/262 xã, phường, thị trấn đã vẽ bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast