Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh ổn định, bình yên trong những ngày tết

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự vào cuộc chủ động, hiệu quả của lực lượng bộ đội Biên phòng (BĐBP) nên trong những ngày nghỉ tết vừa qua, tình hình ANCT, TTATXH, chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới và tuyến biển ở Hà Tĩnh luôn ổn định, bình yên.

Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh ổn định, bình yên trong những ngày tết

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra đường biên, cột mốc trong dịp nghỉ tết (ảnh chụp tại cột mốc 511, xã Hương Vĩnh)...

Dù nghỉ tết cổ truyền nhưng lượng người, phương tiện, hàng hóa thông quan ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vẫn diễn ra nhộn nhịp. Để ngăn chặn các tổ chức phản động, bọn tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là tội phạm về gian lận thương mại, pháo, ma túy..., lực lượng biên phòng Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng phương án, bố trí đủ quân số ứng trực, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, phương tiện làm việc, đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng chức năng để triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ, hiệu quả.

Nhờ vậy, trong những ngày nghỉ tết cổ truyền vừa qua, trên địa bàn biên phòng do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đảm nhận, các tuyến đường tiểu mạch, hai bên cánh gà cửa khẩu và các khu vực đường biên, cột mốc.... đã được tuần tra kiểm soát thường xuyên nên không bị xâm hại, không có người vượt biên, tội phạm hoạt động, vận chuyển hàng hóa và lâm sản trái phép...

Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh ổn định, bình yên trong những ngày tết

Bộ đội Biên phòng Cầu Treo phối hợp với lực lượng Hải quan cửa khẩu kiểm tra phương tiện thông quan, đề phòng tội phạm lợi dụng tình hình dịp tết để phạm pháp...

Tương tự, cán bộ, chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) cũng luôn chắc tay súng, bám địa bàn để nhân dân vùng biên giới được vui tết, đón xuân trong bình yên. Thượng tá Nguyễn Văn Sâm - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng thông tin: “Trong thời gian nghỉ tết, để vừa bảo vệ tốt đường biên, cột mốc, vừa nắm chắc tình hình bảo vệ trị an trên địa bàn biên phòng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách chủ động, phù hợp với tình hình và đạt kết quả cao.

Đặc biệt, ngoài 1 tổ công tác tuần tra canh gác thì chúng tôi cũng đã cử 6 tổ công tác khác xuống cùng ăn, cùng ở, cùng đón tết với bà con các xã Hương Vĩnh, Hương Liên, Hương Lâm và nhất là đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre”.

Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh ổn định, bình yên trong những ngày tết

Ông Păn - người dân tộc Lào ở Ma Ca 2, huyện Na Kai, tỉnh Khăm Muộn (Lào) sang Việt Nam ăn tết với người thân ở Bản Giàng gặp gỡ với Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc

Tại các đơn vị huấn luyện, đồn biên phòng tuyến biển như Lạch Kèn (Nghi Xuân), Cửa Sót (Lộc Hà), Thiên Cầm (Cẩm Xuyên), Vũng Áng - Sơn Sơn (thị xã Kỳ Anh)... các CBCS cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để nhân dân vui tết, đón xuân trong bình yên.

Họ sẵn sàng xa gia đình, hi sinh niềm hạnh phúc riêng để ở lại đơn vị chắc tay súng để bảo vệ vùng trời, vùng biển quê hương; bám sát địa bàn để góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên khu vực biên phòng; tham gia các hoạt động giao lưu, tặng quà và cùng với nhân dân trên địa bàn đóng quân vui đón tết...

Hai tuyến biên phòng Hà Tĩnh ổn định, bình yên trong những ngày tết

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đèo Ngang phối hợp tuần tra trong những ngày gần tết để bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển quê hương và giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn đóng quân...

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị (BĐBP Hà Tĩnh) khẳng định: “Trong những ngày nghỉ tết vừa qua, tình hình trên tuyến biên giới và tuyến biển đều ổn định. Do chủ động vào cuộc và làm tốt công tác phòng ngừa nên không để xẩy ra buôn lậu, gian lận thương mại, các vụ trọng án và điểm nóng. Cán bộ, chiến sỹ trên hai tuyến biên giới đều thực hiện tốt nhiệm vụ trực SSCĐ và tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân với bà con nhân dân tại các vùng đóng quân".

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast