LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

(Baohatinh.vn) - Nhận được tin ở thôn Hòa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã gây thiệt hại 41 nhà dân (12 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị đổ sập, 11 cột điện...), lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã đến hiện trường, huy động gần 150 cán bộ, chiến sỹ giúp dân khắc phục hậu quả.

LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

CBCS các đơn vị: Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, Đại đội Công binh 17, lực lượng dân quân tự vệ địa phương cùng với lực lượng Tiểu đoàn 81 - Bộ Tư lệnh Thông tin đóng quân trên địa bàn...

LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

...phối hợp các đoàn thể bà con nhân dân của địa phương tích cực giúp dân di dời vật dụng trong gia đình...

LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

... lợp lại mái nhà. Ngoài ra, còn cắt vận chuyển các loại cây ngã đổ trên các trục đường, trồng lại các cột điện

LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

Đại tá Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho gia đình bà Dương Thị Phương bị Lốc xoáy làm sập đổ hoàn toàn nhà ở của gia đình bà và nhà của con bà.

LLVT Hà Tĩnh huy động gần 150 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

... tặng quà gia đình anh Hoàng Văn Diện (bị nhiễm chất độc da cam) có nhà bị sập hoàn toàn

Với phương châm “phòng là chính, tích cực, chủ động ứng cứu nhanh và hiệu quả”, hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị duy trì gần 2 ngàn cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và DQTV; 26 xuồng cao tốc, 86 tuyền vượt sông nhẹ; gần 500 bộ nhà bạt và 30 ngàn áo phao cứu sinh các loại… sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ,cứu nạn khi có tình huống xẩy ra.

Chủ đề Bão Podul - Cơn bão số 4

Chủ đề PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast