Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Mùa khô 2018-2019, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, hồi hương 7 hài cốt liệt sỹ trên nước bạn Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm. Trong đó có 1 liệt sỹ có đầy đủ thông tin.

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

Sáng 30/5, Bộ CHQS Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô 2018-2019.

Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa nhân văn cao cả của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, mùa khô 2018-2019, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh trong nước và trên nước bạn Lào đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chia thành các mũi đến địa bàn các huyện của tỉnh Bôlykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn tổ chức tìm kiếm, quy tập, hồi hương 7 hài cốt liệt sỹ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm. Trong đó có 1 liệt sỹ có đầy đủ thông tin đó là liệt sỹ Lường Văn Quỳnh, sinh năm 1950, hy sinh ngày 19/8/1970, quê quán Chiều Hải, Mai Hạ, Mai Châu, Hòa Bình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội quy tập đã làm tốt công tác dân vận, vừa phối hợp thu thập thông tin, tìm kiếm đến đâu, kết luận địa bàn đến đó.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức giúp người dân các bộ tộc Lào như: Khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho hơn 200 người, cấp cứu nhiều bệnh nhân, nhiều vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ nghèo; giúp nhân dân thu hoạch mùa màng; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với các địa phương bạn. Qua đó, đã tạo được tình cảm gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, LLVT nước bạn Lào.

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

Ông Nguyễn Trí Lạc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh: Mong muốn các cấp, ngành quan tâm hơn nữa đến công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, đặc biệt thông tin phải chính xác; cần nâng cấp nghĩa trang Nầm.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, thảo luận, hội nghị đã thống nhất các những nội dung, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể của tỉnh Bôlykhămxay và Thủ đô Viêng Chăn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước CHDCND Lào;

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn Lào thực hiện tốt nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ

Ông Trần Hậu Tám - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Cần có chế độ chính sách hơn nữa cho cán bộ, nhân viên đội quy tập làm nhiệm vụ; cập nhật kịp thời các thông tin phần mộ lên mạng kịp thời và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm ADN

Ổn định tổ chức biên chế, tích cực làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, trang bị phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ cả trong nước và trên nước bạn Lào.

Đồng thời, khuyến khích cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, nhất là trình độ hiểu biết về phong tục tập quán của nước bạn, khả năng giao tiếp để thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa chính trị - xã hội và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên đội Quy tập mộ liệt sỹ.

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast