Không chỉ ghi nhận chi tiết địa hình bề mặt, phi hành đoàn còn trực tiếp quan sát hiện tượng nhật thực hiếm gặp - khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, cùng những tia lóe sáng bất chợt từ các vụ va chạm
NASA đã bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên do phi hành đoàn Artemis II chụp được trong chuyến đi lên Mặt trăng. Đa phần các bức ảnh này đều được chụp bằng iPhone 17 Pro Max.
Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
NASA có kế hoạch tạm ngừng dự án Gateway vốn nhằm tạo ra một trạm vũ trụ trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng và thay vào đó sẽ tập trung xây dựng “căn cứ” trên bề mặt Mặt Trăng.
Ngày 15/7, một nhóm các nhà khoa học người Italy đã xác nhận sự tồn tại của một hang động khá lớn trên Mặt Trăng, nơi có thể sử dụng làm nơi trú ẩn cho các phi hành gia trong tương lai.
Tàu vũ trụ Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9, sẽ bay trong 23 giờ và dự kiến đến trạm ISS vào sáng sớm 24/4 theo giờ Mỹ.
Một nhà thiên văn học người Mỹ thông báo Trái Đất có một vệ tinh mới tạm thời bị cuốn vào quỹ đạo hay còn gọi là Mặt trăng nhỏ-2020 CD3, nhiều khả năng là tiểu hành tinh kiểu C.
Siêu trăng lớn nhất 2019 còn gọi là Trăng tuyết xuất hiện trên bầu trời tối 19/2 khi Mặt Trăng ở vị trí gần Trái Đất hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm.
Vào dịp lễ Giáng sinh năm 1968, tàu Apollo 8 của Mỹ đã trở thành con tàu đầu tiên có người lái thoát khỏi quỹ đạo của Trái đất, bay vòng quanh Mặt trăng và trở về Trái đất cùng những bức ảnh ghi lại những nơi có thể hạ cánh trên hành tinh này.
Phi hành gia Neil Armstrong (1930–2012) là người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng, sự kiện đánh dấu bước ngoặt đối với lịch sử ngành thám hiểm vũ trụ thế giới. Bước chân khổng lồ của nhân loại mà ông thực hiện sẽ được người đời sau nhớ mãi.
Một tảng thiên thạch lớn đang hướng về phía Trái Đất và chuẩn bị có một cú bay sượt khá gần với hành tinh của chúng ta bằng 1/8 khoảng cách tới Mặt Trăng.
Đến năm 2040, trên Mặt Trăng sẽ có 100 người sinh sống, uống nước từ băng tan, sống trong các ngôi nhà và sử dụng công cụ in bằng công nghệ in 3D, ăn thực vật trồng từ đất Mặt Trăng và chơi các môn thể thao “bay lượn” trong môi trường trọng lực thấp.
Một tiểu hành tinh kích cỡ tương đương một ngôi nhà sẽ bay ngang qua Trái Đất vào ngày 12/10 tới, với đường bay nằm sâu bên trong quỹ đạo của Mặt Trăng nhưng không gây ra bất cứ mối đe dọa nào.
Vào đêm 7/8 đến rạng sáng 8/8, người dân nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nguyệt thực một phần, xảy ra khi mặt trời, trái đất và mặt trăng cùng nằm trên một đường gần thẳng.
Theo Sputnik, một nhóm các nhà thiên văn học thuộc Đại học Columbia tin rằng họ vừa phát hiện ra ngoại mặt trăng đầu tiên - tức là một mặt trăng quay quanh một hành tinh ngoài tám hành tinh thuộc hệ Mặt Trời.
Gần 5.300 ha lúa xuân bị nhiễm đạo ôn cổ bông vào thời điểm chín sáp là hiện tượng chưa từng thấy trong mấy chục năm nay trên đồng ruộng Hà Tĩnh. Hàng ngàn lúa nhiễm bệnh không thể thu hoạch khiến bà con nông dân nhiều địa phương đang đối mặt với một vụ mùa thất bát…