Mở “nút thắt” mặt bằng, tạo thuận lợi thực hiện dự án đường Hàm Nghi kéo dài

(Baohatinh.vn) - 51 hộ dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) chính thức nhận tiền bồi thường GPMB được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Trong hai ngày qua, tại tổ dân phố thôn Liên Vinh, phường Hà Huy Tập, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh (chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư) đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 51 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Hàm Nghi kéo dài. Tổng kinh phí chi trả đợt này hơn 57 tỷ đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

bqbht_br_401.jpg
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp chi trả hơn 57 tỷ đồng cho 51 hộ dân phường Hà Huy Tập ảnh hưởng bởi dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Những nụ cười nhẹ nhõm, những cái bắt tay đồng thuận là minh chứng rõ nét cho niềm vui của người dân các tổ dân phố Liên Vinh, Liên Hương và Nam Thượng (phường Hà Huy Tập) khi quyền lợi chính đáng được đảm bảo. Từ đây, mở ra hy vọng tháo gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất khiến dự án giao thông trọng điểm của Hà Tĩnh dang dở thời gian qua.

Gia đình ông Bùi Khắc Tám (SN 1958, trú tại tổ dân phố Liên Vinh) là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án. Gần 400 m² đất vườn của gia đình nằm trong diện thu hồi. Sau nhiều năm chưa thể hoàn thiện thủ tục bồi thường do vướng mắc về hồ sơ, chính sách, gia đình ông Tám không khỏi lo lắng về tương lai sinh kế cũng như kế hoạch ổn định cuộc sống.

bqbht_br_6000.jpg
bqbht_br_40001.jpg
Ông Bùi Khắc Tám phấn khởi nhận tiền đền bù hỗ trợ GPMB dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Việc nhận hơn 1,5 tỷ đồng tiền bồi thường không chỉ giúp gia đình ông Tám đảm bảo quyền lợi kinh tế mà còn giải tỏa tâm lý nặng nề kéo dài suốt nhiều năm nay.

“Chúng tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, vừa có điều kiện sắp xếp, ổn định cuộc sống. Quan trọng nhất là quyền lợi được đảm bảo minh bạch, đúng quy định nên gia đình rất yên tâm và sẵn sàng bàn giao đất cho dự án” - ông Bùi Khắc Tám chia sẻ.

Không riêng gia đình ông Tám, 50 hộ dân còn lại trong đợt chi trả lần này cũng chung tâm trạng phấn khởi khi nhận tiền bồi thường. Đằng sau những con số về diện tích đất, giá trị bồi thường là cả một quá trình vận động, đối thoại, tháo gỡ từng vướng mắc giữa chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân.

bqbht_br_4000.jpg
bqbht_br_67.jpg
Gia đình ông Bùi Khắc Tám đồng thuận với chủ trương của Nhà nước về GPMB dự án.

Đại gia đình ông Hoàng Văn Cường (SN 1965, phường Hà Huy Tập) có hai thửa đất bị ảnh hưởng dự án; trong đó một thửa 320 m² đất ở phải di dời tái định cư, thửa còn lại bị thu hồi 110 m² đất vườn. Việc rời bỏ mảnh đất gắn bó với nhiều thế hệ là điều không dễ dàng, song đại gia đình ông đã đồng thuận vì lợi ích chung.

“Không ai muốn rời bỏ nơi "chôn nhau cắt rốn", nhưng vì sự phát triển của địa phương, chúng tôi sẵn sàng thực hiện. Điều khiến chúng tôi yên tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân” – ông Hoàng Văn Cường bày tỏ.

bqbht_br_3001.jpg
Đại gia đình ông Hoàng Văn Cường có 2 thửa đất bị ảnh hưởng dự án.

Sự đồng thuận ấy không chỉ xuất phát từ tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, mà còn từ niềm tin vào cách làm của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng khi đặt quyền lợi của người dân làm trung tâm.

Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Dự án đường Hàm Nghi kéo dài có chiều dài 3,3 km, điểm đầu nối với Quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ (nay là phường Hà Huy Tập), điểm cuối kết nối tuyến nhánh Quốc lộ 8C qua xã Thạch Xuân. Dự án do BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh là chủ đầu tư tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ và xây dựng hạ tầng khu tái định cư. Khởi công từ tháng 11/2022, song do vướng mắc kéo dài trong công tác GPMB, dự án không thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu và phải gia hạn thời gian hoàn thành đến 31/12/2026.

Cũng theo ông Nguyễn Chí Công, đến nay 2,05 km của dự án đã thi công hoàn thiện hạ tầng, 1,25 km qua phường Hà Huy Tập vẫn “án binh bất động” do chưa có mặt bằng sạch. Việc vừa chi trả hơn 57 tỷ đồng cho 51 hộ dân tại phường Hà Huy Tập được xem là bước tiến quan trọng, góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn" lớn nhất của dự án. Lũy kế đến nay, đã có 60 hộ được phê duyệt và chi trả bồi thường với tổng kinh phí hơn 60,9 tỷ đồng.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác GPMB của dự án vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện vẫn còn 67 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó có tới 52 hộ thuộc diện tái định cư. Đây là nhóm đối tượng có yêu cầu cao hơn về chính sách, quỹ đất và hạ tầng tái định cư. Chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, phấn đấu chi trả 100% kinh phí GPMB trước 31/12/2025.

Song song với đó, tiến độ xây dựng hai khu tái định cư tại phường Hà Huy Tập đang được đốc thúc nhằm sớm tạo điều kiện cho người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

bqbht_br_img-7930.jpg
Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường Hàm Nghi kéo dài.

Ông Nguyễn Nhật Linh – Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập thông tin: Địa phương đang tiếp tục tổ chức họp dân, tăng cường đối thoại trực tiếp, lắng nghe và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của người dân theo quy định. Khi quyền lợi hợp pháp được đảm bảo, tin tưởng người dân sẽ đồng hành cùng chính quyền vì mục tiêu phát triển chung.

Chủ đề Đầu tư công

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!