Gỡ vướng mặt bằng dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối đảm bảo tiến độ.

Dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối được triển khai thi công từ tháng 4/2022. Dự án nhằm mục đích đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cho lưới điện tỉnh Hà Tĩnh và Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng cho nhu cầu phát triển phụ tải điện ngày càng tăng cao của tỉnh.
Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung điều hành và Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam là đơn vị thi công.

bqbht_br_z6383183677631-99fa0ab3b5ae5dc30f0590826811d3eb.jpg
Công trường thi công dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Quy mô dự án gồm: trạm biến áp 220kV Vũng Áng được xây dựng trên địa bàn TDP Xóm Trại, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) với diện tích 3,3 ha. Ngoài ra, tuyến đường dây 220 kV đấu nối dài 13,42 km gồm 45 vị trí với tổng diện tích bị ảnh hưởng là 35 ha, đi qua địa phận xã Kỳ Lợi (6 vị trí) và các phường Kỳ Thịnh (11 vị trí), Kỳ Trinh (28 vị trí); tuyến đường dây 35 kV cấp điện tự dùng đi qua khu đất trồng màu thuộc địa bàn phường Kỳ Thịnh. Tại các xã dự án đi qua, có 155 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua thị xã Kỳ Anh đã quan tâm thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án. Theo đó, địa phương đã bàn giao mặt bằng phần trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và phần đường dây 35 kV cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay công tác GPMB dự án đối với phần đường dây 220 kV đấu nối vẫn còn vướng mắc.

Ông Nguyễn Vũ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh cho biết: “Phối hợp triển khai dự án, đối với phần trạm biến áp 220 kV Vũng Áng, địa phương đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 3,3/3,3ha. Đối với phần đường dây 220 kV đấu nối, về móng trụ đã chi trả tiền, vận động bàn giao mặt bằng 33/45 vị trí, còn vướng mắc 12 vị trí chưa bàn giao mặt bằng thuộc phường Kỳ Thịnh (9 vị trí), xã Kỳ Lợi (3 vị trí). Về phần hành lang tuyến, địa phương đã thực hiện chi trả tiền, bàn giao mặt bằng 26/45 khoảng cột (tương ứng 60/62 hộ), còn vướng mắc 19/45 khoảng cột (tương ứng 94/154 hộ) chưa bàn giao mặt bằng thuộc các phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh”.

bqbht_br_z6382416842264-f32316c2cb51c6ec7935b64aaa978aef.jpg
Chính quyền xã Kỳ Lợi tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án Trạm biến áp 220kV Vũng Áng và đấu nối.

Hiện nay, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư thị xã Kỳ Anh đã công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, đồng thời vận động các hộ dân bị ảnh hưởng thống nhất phương án bồi thường, thu hồi đất trước thời hạn. Tuy nhiên, các hộ vẫn chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Vũ Tuấn - Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã Kỳ Anh: Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 12 vị trí móng cột còn lại. Với mặt bằng phần móng cột, đối với các hộ sản xuất trên đất rừng phòng hộ, địa phương thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức bảo vệ thi công nếu các hộ không thống nhất nhận tiền. Cùng đó, địa phương sẽ hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường đảm bảo theo quy định, xây dựng hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành. Về phần hành lang tuyến của dự án chưa bàn giao, địa phương sẽ phối hợp vận động các hộ dân chưa kiểm kê, hoàn thiện hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức bảo vệ thi công kéo dây đối với các hộ không chấp nhận tiền.

bqbht_br_z6382449747364-aa4491d69163fc585065764fb4529cb9.jpg
Đến nay, phần trạm biến áp 220 kV Vũng Áng, công tác xây dựng cơ bản hoàn thành.

Trao đổi về kết quả thi công dự án trọng điểm này, ông Lương Minh Hậu – Cán bộ Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung thông tin: “Triển khai thi công từ tháng 4/2022, đến nay công tác xây dựng trạm biến áp 220 kV Vũng Áng đã cơ bản hoàn thành; chủ đầu tư đang đốc thúc, hỗ trợ đơn vị thi công hoàn thiện các phần việc cuối cùng tại trạm biến áp như: hoàn trả mặt bằng, hoàn thiện các tòa nhà, đặc biệt phần đường trong và ngoài trạm...

Đối với phần đường dây 220 kV đấu nối, hiện nay nhà thầu đã đúc móng xong 22/45 vị trí, đang đào và đúc móng tại 3/45 vị trí, đã dựng xong 13/45 vị trí cột, đang triển khai dựng 3/45 vị trí cột… Nhìn chung, do vướng mắc trong công tác GPMB, gặp bất lợi về thời tiết và nhân lực thi công của nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu nên đến nay tiến độ của dự án bị chậm.

Để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công đóng điện nhánh 220kV dự án vào cuối tháng 4/2025, chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thị xã Kỳ Anh sớm triển khai các giải pháp, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để phục vụ công tác thi công.

Trong ngày 8/3, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) Phạm Lê Phú và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công trường dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng, động viên các đơn vị vượt khó khăn để hoàn thành khối lượng theo kế hoạch.

888.jpg
Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú chỉ đạo công tác thi công dự án Trạm biến áp 220 kV Vũng Áng và đấu nối.

Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú nhấn mạnh: Dự án có vai trò rất quan trọng nhằm đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cho lưới điện tỉnh Hà Tĩnh và khu công nghiệp Vũng Áng, đặc biệt là phục vụ cấp điện cho nhà máy sản xuất xe điện của Vinfast. Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, UBND thị xã Kỳ Anh để sớm tháo gỡ vướng mắc mặt bằng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị, giáo xứ, giáo phận tại khu vực để tuyên truyền các hộ dân đồng thuận với dự án.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!