Mục tiêu tăng trưởng 8%: Đồng thuận và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh vai trò then chốt của sự đồng thuận, thể chế đột phá và các giải pháp đồng bộ để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng trên 8%.

vna-potal-quoc-hoi-thao-luan-ve-de-an-bo-sung-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2025-7858064.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng giải trình tại phiên thảo luận, ngày 15/2. (Ảnh: TTXVN).

Chiều ngày 15/2, Quốc hội khóa XV có phiên thảo luận tại hội trường về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Trong phiên thảo luận này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình làm rõ những vấn đề then chốt đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp từ đại biểu Quốc hội và đưa ra những cam kết mạnh mẽ về hành động quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra.

Sự cần thiết và đồng thuận cao

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức.

“Trong bối cảnh rất là khó khăn, Chính phủ đã chủ động trình với cả Trung ương và Quốc hội cho điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng của năm 2025 trở lên.” Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết sự chủ động này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc tạo ra những đột phá, tận dụng cơ hội để đưa nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng ghi nhận sự đồng thuận cao từ các đại biểu Quốc hội về mục tiêu này. Theo ông, đây là một trong những yếu tố then chốt, tạo ra sức mạnh tổng hợp để vượt qua khó khăn và đạt được thành công.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy thách thức. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ trưởng cũng làm rõ nguyên tắc mà Chính phủ đặt ra trong quá trình xây dựng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng là phải nhanh nhưng phải đảm bảo tính “đường trường.” Đó là không ảnh hưởng đến môi trường, an sinh xã hội và phải đảm bảo tính ổn định. Đó là kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát. Theo ông, điều này cho thấy sự cân nhắc kỹ lưỡng của Chính phủ, không chỉ tập trung vào tăng trưởng mà còn chú trọng đến các yếu tố bền vững, đảm bảo sự ổn định và hài hòa cho sự phát triển của đất nước.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng kêu gọi sự đồng thuận và thống nhất trong cả hệ thống chính trị, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng.

Niềm tin của người dân và doanh nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chỉ ra những thuận lợi và khó khăn mà Việt Nam đang đối mặt trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%.

Về thuận lợi, Bộ trưởng nhấn mạnh sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, niềm tin của người dân và doanh nghiệp và các quy định mới mang tính đột phá, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền, sự phát huy hiệu quả của 17 hiệp định thương mại tự do và cơ hội từ việc thay đổi trật tự đầu tư, thương mại toàn cầu.

Ông khẳng định: “Đây là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta thực hiện trước khi bước vào thực hiện kế hoạch năm 2025.”

Về những khó khăn, Bộ trưởng chỉ ra tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là chính sách của Mỹ, những rào cản và vướng mắc trong nền kinh tế, các vấn đề nội tại về khoa học-công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, cũng như các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và già hóa dân số.

Bộ trưởng nhấn mạnh với các giải pháp đồng bộ và hành động quyết liệt sẽ là “chìa khóa” để đạt mục tiêu.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm đổi mới, tạo ra thế và lực mới để phát triển. Kết quả này đã được các nước trong khu vực cũng như quốc tế đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng khẳng định quyết tâm tiếp tục sửa đổi và hoàn thiện thể chế, tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển. Ông cho biết các điểm nghẽn về thể chế đã và đang được sửa đổi và hoàn thiện. Thêm vào đó, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện việc tổ chức lại bộ máy, thu hẹp, tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định kinh tế, chính trị và xã hội, tạo điều kiện tiên quyết cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Về thực hiện, Bộ trưởng cho biết việc triển khai các quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng sẽ tạo ra các không gian phát triển mới cho các địa phương. Chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách thuế, phí và visa để kích cầu tiêu dùng và du lịch, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Và, ông yêu cầu tập trung triển khai ngay các giải pháp ngắn hạn, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế pháp luật, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và mới, theo dõi sát tình hình thế giới và tận dụng các cơ hội từ sự dịch chuyển của các dòng đầu tư và chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết ngay sau khi Quốc hội thông qua đề án này, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị với tất cả các địa phương để mà rà soát và thúc đẩy làm các nhiệm vụ giải pháp để đảm bảo làm sao cho nó theo Nghị quyết 25 là mỗi một địa phương phải đạt được phát triển kinh tế trên 8%. Ông cũng kêu gọi các đại biểu Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội giám sát ngay ở địa phương mình việc thực hiện Nghị quyết 25 và hoạt động giải ngân nguồn đầu tư công cũng như việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cho các tất cả khu vực dân nghiệp./.

vietnamplus.vn

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố

Đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh có vai trò quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách đến với Nhân dân. Dù vậy, bên cạnh những cán bộ năng nổ, nhiệt tình cũng còn không ít bất cập, nhất là chất lượng của một số cán bộ thôn, tổ dân phố chưa đáp ứng yêu cầu.
Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới

Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới

Ngày 14/4, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự cấp uỷ cấp tỉnh thuộc diện hợp nhất, sáp nhập và cấp xã thành lập mới (Kết luận số 150-KL/TW).
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trưa 14/4, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 14 và 15/4 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.
Dự kiến tên gọi của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất

Dự kiến tên gọi của 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập, hợp nhất

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 12/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung ương thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cả nước còn 34 đơn vị, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, vững bền

Vun đắp quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, vững bền

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 đến 15/4/2025.