Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - 79 năm đồng hành cùng dân tộc
Năm 1945, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Trong bối cảnh ấy, các nhân sĩ, trí thức yêu nước đã vận động thành lập tổ chức hoạt động nhân đạo của quần chúng.
Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng Thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại đình Thanh Ấm (Ứng Hòa - Hà Tây, nay thuộc Hà Nội), chính thức thành lập Hội Hồng Thập tự Việt Nam (tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam). Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự và Người đảm nhiệm cương vị này suốt 23 năm đến khi qua đời.
Ngay sau khi thành lập, hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, hội viên Hồng Thập tự đã tích cực tham gia phục vụ chiến trường; tổ chức các trạm cấp cứu, bệnh viện dã chiến và giúp dân sơ tán, phòng tránh bom đạn. Trong kháng chiến chống Mỹ, hội tiếp tục mở rộng nhiệm vụ, tham gia chăm sóc sức khỏe, trồng cây thuốc nam, trợ giúp kiều bào hồi hương và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh.
Dấu mốc quan trọng được ghi nhận ngày 5/6/1957 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tuyên bố Việt Nam tham gia bốn Công ước Geneva 1949. Đến ngày 4/11/1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, khẳng định vị thế một hội quốc gia; đồng thời góp phần thực hiện những cam kết quốc tế trong bảo vệ con người và hỗ trợ nạn nhân chiến tranh, thảm họa.
Năm 1965, Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, cùng chung tay vì mục tiêu nhân đạo, hòa bình và hữu nghị.
Các lĩnh vực hoạt động được mở rộng từ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cứu trợ thiên tai, trợ giúp người yếu thế đến huy động nguồn lực xã hội hóa, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo trên phạm vi cả nước.
Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh - tiếp nối sứ mệnh nhân ái
Tiếp nối truyền thống của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, năm 1979, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh được thành lập, từng bước phát triển. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cán bộ, hội viên và tình nguyện viên đã đồng hành bền bỉ cùng người dân vượt qua thiên tai, dịch bệnh, góp phần chia sẻ khó khăn và khơi dậy tình đoàn kết cộng đồng.
Những năm gần đây, hoạt động hội ngày càng chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều phong trào, cuộc vận động nhân văn được triển khai hiệu quả như: Tết Nhân ái; Tháng Nhân đạo; "Mỗi tổ chức - cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn"; hiến máu tình nguyện; hỗ trợ sinh kế bền vững; "Xóa nhà tạm - nhà dột nát"…
Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã huy động hơn 310 tỷ đồng, hỗ trợ trên 757.000 lượt người, trong đó có nhiều trường hợp đặc biệt khó khăn. Nhiều chương trình tạo được dấu ấn như: Tết Nhân ái trao gần 300.000 suất quà, tổng giá trị 120 tỷ đồng.
Tháng Nhân đạo trao hàng chục nghìn suất quà với tổng trị giá hơn 26 tỷ đồng; cuộc vận động “Mỗi tổ chức - cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hỗ trợ 1.821 địa chỉ với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng; các chương trình đồng hành học sinh, sinh viên khó khăn đến trường đã hỗ trợ 3.500 em với tổng trị giá trên 20 tỷ đồng…
Công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai được triển khai chủ động với tổng giá trị nguồn lực trên 30 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng được quan tâm thực hiện. Các cấp hội đã tiếp nhận trên 48.500 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng nghìn bệnh nhân; hỗ trợ gần 9.600 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong phòng chống dịch bệnh với kinh phí hơn 2 tỷ đồng; tích cực tham gia cứu trợ khẩn cấp trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát.
Các hoạt động nhân đạo quốc tế như hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Cuba được các cấp hội triển khai hiệu quả với tổng số tiền trên 6,36 tỷ đồng.
Đánh giá về những kết quả các cấp hội đạt được, bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo dựng niềm tin trong cộng đồng. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các phong trào của hội còn góp phần bồi đắp truyền thống nhân ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khơi dậy sức mạnh của cộng đồng cùng chung tay vì đối tượng yếu thế. Đồng thời, mở rộng hợp tác, giao lưu và chia sẻ nhân đạo, qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị quốc tế và lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh nghĩa tình”.
Công tác hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ khi nhu cầu trợ giúp xã hội lớn; tác động từ thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu ngày một gia tăng; yêu cầu tinh gọn bộ máy sau sáp nhập đơn vị hành chính; đòi hỏi đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý và điều phối nguồn lực. Bám sát yêu cầu của tình hình mới, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái; ứng dụng hiệu quả các nền tảng truyền thông số; kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ; tăng tốc chuyển đổi số trong quản lý tình nguyện viên và điều phối nguồn lực; phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào, chương trình nhân đạo; mở rộng huy động xã hội hóa; tăng cường kết nối doanh nghiệp, cộng đồng người Hà Tĩnh xa quê và các tổ chức quốc tế.
“Phát huy truyền thống 79 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1946 - 2025) và 46 năm của Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh (1979 - 2025), đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tiếp tục kiên định mục tiêu nhân đạo, xây dựng tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi” sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng Hà Tĩnh ngày càng nhân ái, giàu đẹp và bền vững”.