Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

(Baohatinh.vn) - Đại hội TDTT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân; đồng thời nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho các giải thể thao thành tích cao.

Sáng 24/6, huyện Hương Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2022.

Dự đại hội có địa diện các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và huyện Hương Sơn cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Hương Sơn và hơn 1.000 vận động viên.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm tiếp nhận ngọn đuốc từ VĐV tiêu biểu để thắp sáng tại Đài lửa truyền thống của đại hội.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Đại biểu tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn VĐV tham dự đại hội.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Thời gian qua, huyện Hương Sơn thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, ưu tiên nguồn xây dựng, nâng cấp hệ thống thiết chế thể thao từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu tập huyện, thi đấu của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Trung bình hằng năm, trên địa bàn có trên 300 giải thi đấu, giao lưu thể thao, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 39%. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn khai mạc đại hội.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Trong 5 năm qua, huyện Hương Sơn luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào thể thao quần chúng, được lãnh đạo Sở VH-TT&DL ghi nhận, đánh giá cao, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao tỉnh. Trong ảnh: Hội viên Hội LHPN huyện Hương Sơn tham gia tiết mục múa "Bài ca phụ nữ Việt Nam".

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Hội viên Hội LHPN huyện Hương Sơn biểu diễn màn dân vũ dân ca ba miền Bắc - Trung - Nam.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI năm 2022 có 30 khối diễu hành với hơn 1.000 người tham gia. Trong đó, có gần 600 vận động viên thi đấu ở 7 môn: kéo co nam, kéo co nữ, đẩy tạ nam, đẩy tạ nữ, đẩy gậy nam, điền kinh nam, điền kinh nữ (chạy 100m, 1.500m).

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI năm 2022 sẽ diễn ra trong ngày 24/6. Sau lễ khai mạc, các vận động viên đến từ 25 xã, thị trấn trên địa bàn đã tranh tài ở môn thi đấu kéo co nam, nữ. Trong ảnh: Thi đấu kéo co nữ giữa đội thị trấn Tây Sơn (áo xạnh)...

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

... với đội Sơn Giang.

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Thi đấu kéo co nam giữa 2 đội Tân Mỹ Hà (áo xanh) và Sơn Kim 2 (áo vàng)

Gần 600 VĐV tranh tài Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI

Các trận thi đấu được người dân cổ vũ nhiệt tình

Đại hội TDTT huyện Hương Sơn lần thứ VI năm 2022 là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc cho các giải thể thao thành tích cao, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức và Nhân dân.

Đại hội cũng là dịp để huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đưa phong trào TDTT của huyện lên tầm cao mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast