Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

(Baohatinh.vn) - Chiều 24/6, Hội Karate Hà Tĩnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm kiện toàn bộ máy và định hướng hoạt động phong trào karate Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Ngày 29/5/2018, Hội Karate Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định 1577 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, phong trào tập luyện karate được hình thành ngay từ những ngày đầu tái lập tỉnh. Võ sĩ Võ Hồng Sơn (hiện là Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh) và HLV Phan Vân Trường là những người trực tiếp xây dựng và huấn luyện cho bộ môn karate tỉnh nhà.

Sau đó, các câu lạc bộ karate lần lượt ra đời và tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên khắp địa bàn toàn tỉnh.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Từ hiệu quả hoạt động phong trào ở cơ sở đã tạo nền tảng để Karate Hà Tĩnh liên tục gặt hái huy chương cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Tiêu biểu trong đó, các Võ sĩ Võ Mạnh Tuấn từng giành HCV SEA Games 23 tại Việt Nam; Nguyễn Văn Sử từng giành HCV SEA Games 25 tại Lào, HCV giải trẻ Karatedo Châu Á 2010 và HCV kick-boxing của Đại hội thể thao và võ thuật châu Á trong nhà lần thứ 4.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Võ sĩ Karate Võ Mạnh Tuấn từng giành HCV SEA Games 23 tại Việt Nam

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Võ sĩ Nguyễn Văn Sử từng giành HCV SEAGames 25 tại Lào

Các VĐV nữ như: Hồ Thị Thu Hiền giành HCĐ giải Châu Á (năm 2017), HCV SEA Games 27 (năm 2017), HCV Giải Vô địch Đông Nam Á (năm 2018), HCB Giải Vô địch Châu Á (năm 2018); Hoàng Thị Mỹ Tâm giành HCĐ Giải Châu Á (năm 2017), HCB giải Vô địch trẻ châu Á (năm 2017), HCV Giải Vô địch Đông Nam Á (năm 2018).

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 80 CLB karate, hơn 150 lớp võ sinh với hơn 2.000 học viên tham gia luyện tập đều đặn. Nhiều giải đấu thường niên của các võ đường được tổ chức thường xuyên đã góp phần tạo nền tảng cung cấp nguồn đào tạo cho VĐV thể thao thành tích cao của tỉnh.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Các đại biểu biểu quyết bầu BCH nhiệm kỳ mới.

Trong thời gian tới, Hội tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, tập trung làm tốt công tác xây dựng hội và thực hiện nghiêm túc các quy định của Hiệp hội, Liên đoàn Karate Việt Nam trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Võ sĩ Võ Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh phát biểu tại đại hội

Trong đó, Hội sẽ tập trung bám sát quy chế, hoạt động rõ ràng, khoa học, đảm bảo các quy định và pháp luật hiện hành, tạo nền tảng để ngày càng phát triển vững mạnh, đoàn kết vì sự phát triển của phong trào karate của tỉnh nhà.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Ra mắt BCH Hội karate Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã bầu BCH Hội gồm 19 thành viên, ông Võ Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Karate Hà Tĩnh.

Hội Karate Hà Tĩnh tạo nguồn cho thể thao thành tích cao

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Karate nhiệm kỳ mới

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast