Nga bắt cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Popov bị bắt giam và bị điều tra vì cáo buộc lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân.

Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Popov (Ảnh: X).
Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Pavel Popov (Ảnh: X).

Ủy ban Điều tra Nga ngày 29/8 thông báo bắt giữ và mở cuộc điều tra đối với cựu Thứ trưởng Quốc phòng Pavel Popov.

Một số bất động sản của ông Popov và gia đình, tổng trị giá hơn 500 triệu rúp (gần 5,5 triệu USD), cũng bị điều tra.

Đây là cuộc điều tra thứ 3 nhằm vào một quan chức quốc phòng cấp cao Nga có liên quan đến dự án phát triển công viên triển lãm quân sự Patriot.

"Ông Popov, người chịu trách nhiệm phát triển, bảo trì và vận hành Công viên Patriot, đã trục lợi kinh phí của cơ sở này", Ủy ban Điều tra Nga cho hay.

Công viên Patriot là một điểm thu hút khách du lịch ở Nga. Nơi này trưng bày các vũ khí của Nga cũng như vũ khí từ thời Liên Xô. Khi đến đây, du khách có cơ hội ngồi lên những chiếc xe tăng và tham gia chiến đấu mô phỏng.

Theo các nhà điều tra, từ năm 2021, ông Popov đã chuyển nhiều vật liệu xây dựng khác nhau từ công viên về ngôi nhà ở nông thôn của mình để lắp đặt. Đến giữa tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cách chức ông Popov.

Ông Popov, 67 tuổi, tốt nghiệp học viện quân sự và phục vụ 17 năm trong Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga. Vụ việc của ông Popov là một trong loạt vụ bắt giữ và điều tra tham nhũng nhằm vào quân đội Nga những tháng gần đây.

Cùng với những vụ bắt giữ, điều tra tham nhũng này, hồi tháng 5, Tổng thống Putin đã miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, bổ nhiệm ông Andrei Belousov thay thế.

dantri.com.vn

Đọc thêm

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Iran tấn công văn phòng Thủ tướng Israel

Hãng thông tấn Fars dẫn tuyên bố của IRGC nêu rõ: “Văn phòng của thủ tướng tội đồ thuộc chế độ phục quốc Do Thái và trụ sở tư lệnh không quân của chế độ này đã bị nhắm mục tiêu."
Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ

Trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn với các đòn không kích và đáp trả qua lại, Tehran tuyên bố không tiến hành đàm phán với Washington. Trong khi đó, các nước vùng Vịnh và ở khu vực châu Á kêu gọi nối lại con đường ngoại giao để hạ nhiệt căng thẳng.
Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Iran phóng hơn 200 tên lửa đáp trả Israel

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn tin của truyền thông nước này cho biết Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel trong ngày 28/2, đánh dấu đợt đáp trả quy mô lớn nhất kể từ khi chiến dịch không kích chung của Israel và Mỹ nhằm vào Tehran bắt đầu cùng ngày.