Nga biến trực thăng lớn nhất thế giới thành “phòng mổ bay”

Trực thăng Mi-26 được Nga chuyển đổi thành phòng mổ di động, có thể thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp nhất ngay trên tiền tuyến.

Tờ Izvestia , trụ sở ở Moskva, dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết Nga sắp thử nghiệm một loại container y tế đặc biệt, có thể đặt lên khoang chứa hàng của trực thăng vận tải Mi-26. Container được trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để chẩn đoán, hồi sức và phẫu thuật cho người bệnh, thậm chí tiến hành cả những ca mổ phức tạp nhất.

Container cũng có khu vực riêng để chở thương binh. Trực thăng Mi-26 có thể mang theo tối đa hai container cùng lúc. Các nguồn tin Nga cho biết thiết bị này được phát triển dựa trên kinh nghiệm đúc rút từ chiến dịch tại Ukraine.

Đại tá Valery Yuryev, chủ tịch Liên đoàn Lính dù Nga, cho rằng việc hoán cải trực thăng Mi-26 thành “phòng mổ bay” sẽ giúp cứu sống nhiều binh sĩ nước này.

"Chăm sóc y tế kịp thời, đúng chuẩn sẽ gia tăng đáng kể cơ hội sống sót của thương binh. Trực thăng có thể bay thẳng tới hiện trường, trong khi xe cứu thương mất nhiều thời gian hơn để di chuyển, thậm chí không thể tới được một số địa điểm khi không có cầu, đường", Yuryev cho biết.

Nga biến trực thăng lớn nhất thế giới thành phòng mổ bay

Trực thăng Mi-26 Nga trong bức ảnh công bố tháng 10/2020. Ảnh: TASS

Mi-26 được chọn để hoán cải thành “phòng mổ bay” vì đây là mẫu trực thăng vận tải lớn nhất thế giới, với trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 56 tấn. Được Liên Xô sản xuất từ những năm 1970, Mi-26 có biệt danh là “bò bay”, dài 40m, cao 8m, được trang bị hai động cơ turbine với tổng công suất hơn 23.000 mã lực, có khả năng vận chuyển 90 binh lính hoặc 20 tấn hàng.

Trực thăng có thể đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tầm bay 500 km khi mang gần 8 tấn hàng hóa. Khoang chứa hàng của Mi-26 có kích thước lớn, rộng rãi, nên có thể đặt container y tế lên mà không cần phải can thiệp nhiều vào cấu trúc của trực thăng.

Mi-26 hiện được Nga triển khai tại chiến trường Ukraine để chở thiết giáp và binh sĩ. Biến thể mới Mi-26T2V dự kiến được Moskva biên chế vào năm sau. Phiên bản này sẽ giữ nguyên các thông số cơ bản của mẫu tiền nhiệm, song được nâng cao năng lực điều hướng, tính cơ động và khả năng phòng thủ, có thể đánh chặn tên lửa phòng không của đối phương.

Theo VNE

Đọc thêm

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Xung đột Trung Đông: Eo biển Hormuz nóng trở lại

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho rằng có “dấu hiệu của hành động thù địch” từ phía Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và cảnh báo Abu Dhabi “sẽ phải trả giá” nếu các thông tin này được xác nhận.
Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Dải Gaza thiệt hại hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột

Báo cáo của Liên hợp quốc, WB và EU cho thấy Dải Gaza đã chịu thiệt hại vật chất và tổn thất kinh tế hơn 57 tỷ USD sau 2 năm xung đột, trong khi tổng nhu cầu tái thiết được dự báo vượt 71 tỷ USD.
Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Ngày 1/5 (giờ địa phương), một quan chức Mỹ thông báo tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã rời Trung Đông sau khi tham gia các hoạt động chống lại Iran, để lại hai tàu chiến lớn khác của Washington tại khu vực này. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư thông báo với các nhà lập pháp nước này rằng cuộc chiến chống lại Iran đã "chấm dứt", khi thời gian pháp lý 60 ngày tiến hành chiến dịch quân sự đã hết.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!