Nghi Xuân phấn đấu trở thành trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nghi Xuân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 với những chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy chưa phải là kết quả ấn tượng, nhưng điều quan trọng là trong những năm qua, huyện đã và đang xây dựng nền móng cho chiến lược phát triển KT-XH dài hơi để mở đường cho nhiệm kỳ tới.

Nghi Xuân phấn đấu trở thành trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh ảnh 1
Trang trí đường phố chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Xuân

Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt trên 28 triệu đồng, tăng gần 2,2 lần so với đầu nhiệm kỳ (2010). Tổng thu ngân sách huyện năm 2015 ước đạt 120 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010. Đặc biệt là tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2010-2015 ước đạt 6.100 tỷ đồng, tăng 2.100 tỷ đồng (52,5%) so với giai đoạn 2005-2010. Những chỉ số tăng trong bối cảnh kinh tế nước nhà nói chung, Hà Tĩnh nói riêng gặp nhiều khó khăn là nỗ lực lớn của huyện nghèo Nghi Xuân.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách toàn diện thì Nghi Xuân còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế để đẩy nhanh tốc độ phát triển KT-XH. Thế nên, mức tăng trưởng này chưa thực sự tương xứng, cho dù đây là giai đoạn bước đệm thực hiện chiến lược phát triển KT-XH có tầm nhìn đến năm 2020. Mục tiêu xuyên suốt của huyện trong nhiệm kỳ qua là hoàn thiện đề án, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết và triển khai những công việc cụ thể tại các khu vực giàu tiềm năng. Với những ngành mũi nhọn như: phát triển kinh tế biển, nuôi tôm công nghệ cao, mở rộng chăn nuôi khu vực ven chân núi Hồng, ở lĩnh vực này, Nghi Xuân đã làm khá tốt.

Cụ thể, đề án phát triển kinh tế biển được triển khai và kéo dài từ năm 2013-2020. Theo đó, phấn đấu giảm tàu công suất nhỏ dưới 20 CV từ 617 chiếc (2013) xuống còn 420 chiếc vào năm 2020, tăng lượng tàu công suất lớn đến 60 chiếc vào năm 2020. Hiện tại, Nghi Xuân là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh đóng mới 3 tàu vỏ thép công suất 500 CV, 800 CV và 1.000 CV nhằm hướng tới nền kinh tế biển theo hướng hiện đại.

Dự án nuôi cá mú, cá bơn của Công ty CP sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương triển khai tại xã Xuân Liên mở ra hướng phát triển mới trong nghề NTTS ở Nghi Xuân
Dự án nuôi cá mú, cá bơn của Công ty CP sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương triển khai tại xã Xuân Liên mở ra hướng phát triển mới trong nghề NTTS ở Nghi Xuân

Trong phát triển nuôi trồng thủy sản, huyện phấn đấu giảm diện tích nuôi tôm theo hình thức quảng canh từ 395 ha (2013) xuống còn 350 ha (2020), tăng diện tích nuôi thâm canh từ 15 ha lên 100 ha vào năm 2020. Đồng thời, triển khai mô hình nuôi tôm, cá mú, cá bơn công nghệ cao nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Dự án nuôi cá mú, cá bơn của Công ty CP sản xuất và Nuôi trồng thủy sản Hoàng Dương triển khai tại xã Xuân Liên hiện đang hoạt động khá ổn định. Trong tương lai gần, nếu thành công, mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

Về phát triển sản xuất chăn nuôi, Nghi Xuân cũng đã hoàn thiện vùng trang trại, gia trại tập trung tại 6 xã ven núi Hồng. Toàn huyện hiện có 346 mô hình trang trại cho doanh thu trên 100 triệu đồng mỗi năm.

Nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Nghi Xuân phấn đấu chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, trong đó, thương mại - dịch vụ đạt 44%, công nghiệp - xây dựng 34%, nông - lâm - thủy sản 22%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 650 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích canh tác đạt hơn 150 triệu đồng/ha/năm; phấn đấu trên 77% (13 xã) đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3%.

Nghi Xuân phấn đấu trở thành trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh ảnh 3
Hát ca trù - loại hình nghệ thuật truyền thống được Nghi Xuân tập trung gìn giữ, phát huy

Với mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm KT-XH phía Bắc Hà Tĩnh, Đảng bộ, chính quyền huyện đã lên kế hoạch thực hiện một cách cụ thể từng tiêu chí trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, huyện đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, mở rộng diện tích và đưa các loại lạc giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chỉ đạo các xã đưa cây chè hòe vào trồng tại vườn nhà nhằm đạt mục tiêu “kép”: cải tạo đất vườn tạp nhưng lại cho thu nhập từ 500-700 triệu đồng/ha, cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Năm nay, Nghi Xuân dự kiến sẽ triển khai trồng khoảng 500 ha chè hòe.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện biên bản ghi nhớ với Tập đoàn IDI Hàn Quốc nhằm tìm kiếm nguồn vốn thực hiện xây dựng “thành phố nước” tại “ốc đảo” Hồng Lam (Xuân Giang)…; tập trung triển khai thực hiện các dự án: khu đô thị Nam bờ sông Lam, khu đô thị mới 119 ha tại thị trấn Xuân An. Phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường phát triển CN - TTCN, thương mại - dịch vụ; phát triển các thành phần kinh tế và loại hình sản xuất, kinh doanh.

Song song với phát triển kinh tế mũi nhọn, huyện cũng tập trung đẩy mạnh phát triển ngành “công nghiệp không khói” để tăng nguồn thu. Các Khu di tích Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ trong những năm qua đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia. Đặc biệt, ca trù đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp nên rất thuận lợi cho ngành du lịch phát triển.

Huyện cũng tiếp tục kêu gọi xã hội hóa đầu tư mở rộng, xây dựng các hạng mục dịch vụ Khu di tích đền Chợ Củi theo quy hoạch đã được phê duyệt; tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Hồng Lĩnh. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, trò Kiều, ca trù; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

Để thực hiện có hiệu quả những giải pháp trong nhiệm kỳ 2015-2020, bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu, huyện Nghi Xuân tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với những cá nhân vi phạm… Thực hiện tốt các giải pháp này, tin chắc, Nghi Xuân sẽ sớm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới.

Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở xã Hương Sơn

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng đối với những cống hiến của đồng chí Nguyễn Công Thành; đồng thời là niềm vinh dự của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Học Bác gắn với thực hành, lấy hiệu quả làm thước đo

Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập, thực hành” tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần ấy đã được các cấp ở Hà Tĩnh cụ thể hóa gắn với những nhiệm vụ cụ thể.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!