Ngôi trường không khói thuốc ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Thành lập đội xung kích tham gia mô hình “Trường học nói không với ma túy, thuốc lá điện tử”, Trường THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã xây dựng một ngôi trường không khói thuốc.

Với hơn 1.300 em, Trường THPT Hà Huy Tập hiện có đông học sinh nhất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Song song với việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường luôn quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, nhất là xây dựng ngôi trường không có khói thuốc.

Ngôi trường không khói thuốc ở Cẩm Xuyên

Trường THPT Hà Huy Tập phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức tuyên truyền cho học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử

Thầy giáo Nguyễn Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: “Xây dựng trường học không khói thuốc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 – 2024 của nhà trường. Với số lượng học sinh đông nhất toàn huyện, nhà trường phải tăng cường kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở để các em không bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội, nhất là thuốc lá, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và kết quả học tập”.

Xác định khâu tuyên truyền giữ vai trò quan trọng trong xây dựng trường học không khói thuốc, thời gian qua, Trường THPT Hà Huy Tập đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức như: truyền thông trực tiếp, sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép với các buổi ngoại khóa...

100% học sinh đã ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống thuốc lá. Những hoạt động này được học sinh tích cực đón nhận. Các em không chỉ “nói không” với thuốc lá mà còn trở thành những tuyên truyền viên vận động người thân từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Em Nguyễn Đình Tài - học sinh lớp 10A8 cho biết: “Từ đầu năm học đến nay, em được tham gia 2 buổi tuyên truyền phòng, chống thuốc lá do nhà trường phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức. Trong các tiết học giáo dục công dân và sinh hoạt ngoại khóa, em cũng được nghe nhiều về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử. Vì vậy, bản thân em luôn nghiêm túc thực hiện các quy định, đồng thời tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè nói không với thuốc lá và tránh xa các tệ nạn”.

Ngôi trường không khói thuốc ở Cẩm Xuyên

Trường THPT Hà Huy Tập ra mắt mô hình "Trường học nói không với ma túy, thuốc lá điện tử”

Ngoài việc tuyên truyền cho học sinh về tác hại của thuốc lá, Ban Giám hiệu Trường THPT Hà Huy Tập còn thường xuyên quán triệt tới cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá. Mỗi cán bộ, giáo viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm đưa luật phòng, chống tác hại của thuốc lá vào thực tiễn.

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, Trường THPT Hà Huy Tập đã thành lập đội xung kích tham gia mô hình “Trường học nói không với ma túy, thuốc lá điện tử”. Hơn 1 tháng qua, từ khi đội xung kích được thành lập, hoạt động phòng, chống thuốc lá trong Trường THPT Hà Huy Tập được siết chặt hơn. Hàng ngày, các thành viên trong đội xung kích tăng cường giám sát để báo với Ban Giám hiệu nhà trường nếu phát hiện học sinh sử dụng thuốc lá. Không chỉ ngăn chặn hành vi từ xa, các thành viên đội xung kích cũng tích cực tuyên truyền trong lớp học về những tác hại của thuốc lá điện tử để các bạn học sinh không bị lôi kéo sử dụng.

Thầy giáo Nguyễn Huy Khang – Bí thư Đoàn trường THPT Hà Huy Tập cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã phát hiện 12 học sinh có biểu hiện sử dụng thuốc lá điện tử. Với những học sinh này, Ban Giám hiệu tiến hành gặp riêng để tuyên truyền răn đe, đồng thời báo với phụ huynh để cùng giám sát và ngăn chặn. Với nhiều giải pháp quyết liệt trong thời gian qua, Trường THPT Hà Huy Tập đã xây dựng thành công trường học không khói thuốc. Tuy nhiên, mối nguy hút thuốc lá ngoài nhà trường vẫn còn tiềm ẩn. Vì vậy, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức về tác hại của thuốc lá cho học sinh, để các em tránh xa khói thuốc độc hại.

Chủ đề Phòng chống thuốc lá

Đọc thêm

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Học sinh lớp 6 tăng, nhiều trường phải mở thêm lớp

Sự gia tăng đột biến số lượng học sinh lớp 6 đang đặt ra bài toán áp lực tuyển sinh đầu cấp tại nhiều trường THCS ở Hà Tĩnh. Việc mở thêm lớp, dù là giải pháp tình thế, song đã giúp đảm bảo được quyền lợi học tập cho các em.
Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, trọn vẹn

Đi qua những ngày thi với thời tiết mưa, nắng thất thường, gần 18.600 sĩ tử Hà Tĩnh đã bản lĩnh vượt qua thử thách, hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất của tuổi học trò.
Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Bài cuối: Cần sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ

Những vấn đề phát sinh từ thực tiễn công tác quản lý nghĩa trang cho thấy cần có cách tiếp cận toàn diện và dài hạn hơn nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển mới. Theo đó, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến thay đổi nhận thức cộng đồng; trong đó, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cấp cơ sở, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quyết định.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!