Người dân hiến gần 8.000 mét-vuông đất cho dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - 30 hộ dân ở vùng rốn lũ Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đồng lòng hiến gần 8.000 mét-vuông đất phục vụ thi công công trình khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu.

Dự án “Khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn 5 và thôn 2 xã Hà Linh (Hương Khê)” có tổng mức đầu từ 65 tỷ đồng, do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây lắp và thương mại Hoàng Long, Công ty CP Xây lắp dịch vụ và thương mại Hoàng Lai thi công từ đầu tháng 11/2024.

bqbht_br_3.jpg
Công trình có ảnh hưởng đến 57 thửa đất của 30 hộ dân trên địa bàn xã Hà Linh.

Công trình có ảnh hưởng đến 57 thửa đất của 30 hộ dân các thôn 2, 4, 5 của xã Hà Linh và phần đất do UBND xã quản lý. Để phục vụ xây dựng công trình, dự án cần thu hồi khoảng 24.000m2 đất, trong đó có gần 8.000m2 thuộc sở hữu của các hộ dân; di dời 2 ngôi mộ để giải phóng mặt bằng. Dù trong thời gian ngắn nhưng công tác giải phóng mặt bằng đã sớm hoàn thành, bàn giao cho nhà thầu nhờ sự đồng lòng của người dân.

bqbht_br_4.jpg
Ông Trần Đình Hậu – thôn 5, xã Hà Linh tiên phong hiến gần 700m2 đất cho dự án.

Ông Trần Đình Hậu (thôn 5, xã Hà Linh) phấn khởi nói: "Do ảnh hưởng của lũ lụt, sông Ngàn Sâu đoạn đi qua địa bàn thôn sạt lở rất nghiêm trọng, có đoạn sạt lở sát đến đường giao thông, trạm y tế. Vì vậy, lâu nay, chúng tôi luôn mong mỏi được Nhà nước quan tâm, xây dựng kè chống sạt lở. Khi biết tin công trình kè sẽ được xây dựng, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Cá nhân tôi là đảng viên nên đi đầu, bước trước, tiên phong hiến gần 700m2 đất. Gia đình cũng kịp thời di dời 2 ngôi mộ để bàn giao mặt bằng cho công trình".

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Nguyễn Đình Hoàng (thôn 2, xã Hà Linh) chia sẻ: "Tất cả các hộ trong thôn chúng tôi đều rất vui mừng vì đây là công trình có ý nghĩa, có lợi ích cho chính người dân. Mặc dù tôi sẽ bị thu hồi khoảng 1.500m2 đất phục vụ dự án nhưng đổi lại con cháu sau này sẽ có công trình vững chãi, không còn nỗi lo sạt lở mỗi khi mùa lũ lụt đến. Chúng tôi càng phấn khởi hơn khi thấy nhà thầu thi công rất khẩn trương, chất lượng. Phương tiện, máy móc, nhân lực làm việc cả ngày và đêm, trong cả ngày nghỉ".

bqbht_br_1.jpg
Ông Nguyễn Đình Hoàng ở thôn 2 hiến hơn 1.500m2 đất.

Đến nay, chính quyền địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng phục vụ thi công dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn 5 và thôn 2 xã Hà Linh.

Ông Bùi Ngọc Du – Chủ tịch UBND xã Hà Linh cho hay, đây là dự án nhận được sự đồng thuận rất cao trong Nhân dân. Thời gian đầu tuy có một số hộ do chưa hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án nên còn lừng khừng nhưng chính quyền xã đã kịp thời phối hợp với bộ phận giải phóng mặt bằng dự án đến gặp gỡ, giải thích, tuyên truyền nên nhanh chóng nhận được sự đồng tình của toàn thể bà con.

bqbht_br_2.jpg
Công trình đang được thi công "thần tốc", khối lượng thực hiện đạt hơn 25% giá trị hợp đồng

Mục tiêu của Dự án khắc phục sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn 5 và thôn 2 xã Hà Linh là ngăn ngừa sạt lở bờ sông do mưa lũ gây ra; bảo vệ hơn 65 ha diện tích đất tự nhiên và hệ thống công trình hạ tầng; đảm bảo an toàn, phục vụ đời sống dân sinh cho hơn 328 hộ dân (với 1.214 nhân khẩu). Qua đó, góp phần phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, ổn định đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

bqbht_br_5.jpg
Dự kiến công trình sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2024, đảm bảo tiến độ giải ngân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê cho biết: "Tuyến kè có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,5km, bao gồm 2 đoạn tuyến. Trong đó, đoạn 1 tại bờ tả sông Ngàn Sâu - thuộc thôn 2, có chiều dài khoảng 650m; đoạn 2 tại bờ hữu sông Ngàn Sâu - thuộc thôn 5, có chiều dài 850m.

Đến nay, sau hơn 20 ngày thi công, nhà thầu đã đạt khối lượng thực hiện hơn 25% giá trị hợp đồng; các đơn vị thi công đang tập trung thi công thả đá thảm hộ chân kè và đào bạt mái kè. Một trong những yếu tố giúp công trình thi công xuyên suốt, “thần tốc” là nhờ sự ủng hộ, đồng lòng của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Theo đường găng tiến độ được phê duyệt, công trình sẽ cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2024 này, đảm bảo tiến độ giải ngân".

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Tài chính thị trường ngày 30/4: Giá vàng giảm sâu

Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

15 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc-Nam hoàn thành, sẵn sàng phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, 15 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn tuyến.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Kích hoạt “dư địa vàng” cho mô hình tăng trưởng đa cực

Hà Tĩnh đang hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế. Sự cộng hưởng từ lĩnh vực công nghiệp năng lượng, chế biến - chế tạo, hoạt động đầu tư, dịch vụ… tạo lực đẩy rõ nét cho tăng trưởng. Đây là “dư địa vàng” để tỉnh bứt phá mục tiêu GRDP trên 10% trong năm 2026.