Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ở Hương Khê phát triển sinh kế

(Baohatinh.vn) - 10 hội viên phụ nữ tại xã biên giới Hòa Hải (Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) được hỗ trợ vay vốn 10 triệu đồng/hộ để mua trâu sinh sản, phát triển kinh tế.

Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ở Hương Khê phát triển sinh kế

Ngày 21/2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ huyện Hương Khê phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ mua trâu sinh kế cho 10 hội viên phụ nữ xã Hòa Hải.

Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ở Hương Khê phát triển sinh kế

Thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, 10 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa Hải được vay vốn 100 triệu đồng để mua trâu sinh sản nhằm phát triển sinh kế. Theo đó, mỗi hội viên được vay 10 triệu đồng trong thời gian 3 năm. Nguồn vốn do Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia (Cổng 1400) hỗ trợ với lãi suất cho vay 0%.

Hỗ trợ phụ nữ vùng biên ở Hương Khê phát triển sinh kế

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ các xã biên giới thoát nghèo bền vững, vươn lên làm chủ cuộc sống.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast