Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng từ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), các tổ chức, đoàn thể và nhiều cá nhân đã đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm … nấu 71.352 suất cơm miễn phí, hỗ trợ các khu cách ly trên địa bàn.

Từ đầu tháng 6/2021 đến nay, huyện Kỳ Anh có hơn 2.100 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về cách ly tại 15 khu cách ly tập trung. Hằng ngày, các công dân ở khu cách ly được phục vụ 3 bữa ăn. Việc đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm… nấu 71.352 suất cơm miễn phí là hành động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn đối với công dân ở các tỉnh miền Nam về cách ly trên địa bàn.

Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

Các tổ chức, cá nhân chuẩn bị bữa cơm cho công dân ở các khu cách ly.

Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

Từ khi triển khai đến ngày 9/9, huyện Kỳ Anh đã huy động được 71.352 suất cơm, trị giá gần 2,1 tỷ đồng. (trong ảnh: Hội Chữ thập đỏ và Hội Cựu TNXP huyện Kỳ Anh trao tặng 105 suất cơm cho khu cách ly Trường Mầm non xã Kỳ Tiến).

Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

Gia đình bà Hoa ở thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh) trao tặng 92 suất cơm cho khu cách ly tập trung của xã Kỳ Tân.

Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

Các suất cơm phục vụ công dân ở khu cách ly tập trung thể hiện tình cảm yêu thương, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Huyện Kỳ Anh hỗ trợ hơn 71 ngàn suất cơm cho các khu cách ly tập trung

Cùng với người dân toàn huyện Kỳ Anh, một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng đến động viên, chia sẻ, trao quà và các suất cơm cho các khu cách ly, cơ sở khám chữa bệnh COVID-19 trên địa bàn. (trong ảnh: Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh trao 130 suất cơm cho Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh).

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast