Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

(Baohatinh.vn) - Sáng 9/8, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Từ Văn Diện đã đến trao quà cho 30 nạn nhân nhân dịp kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam (10/8/1961 - 10/8/2018), 12 năm thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Hà Tĩnh.

Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

Nguyên Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện trao quà cho các nạn nhân

Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Nguyễn Xuân Hệ trao quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương cho các nạn nhân chất độc da cam

Sau 12 năm thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Từ nguồn quỹ vận động được hơn 54 tỷ đồng, hội đã đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề, xông hơi, giải độc cho nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh trị giá 15 tỷ đồng; làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương; trao tặng 1.357 suất học bổng; hỗ trợ thiên tai, bão lụt, khám chữa bệnh, tặng quà nhân ngày lễ, tết...

Làm mới, sửa chữa 396 ngôi nhà tình thương cho nạn nhân CĐDC

Đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trao hỗ trợ 20 triệu đồng cho Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin tỉnh

Dịp này, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, bàn phương hướng hoạt độn thời gian tới, trong đó tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân CĐDC; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam”; đẩy mạnh vận động nguồn lực, xã hội hóa công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast