Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Tạp chí Biển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những hoạt động ý nghĩa ch ia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân Hà Tĩnh sau đợt lũ lụt.

Chiều 11/11, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh dẫn đầu đã đến trao hỗ trợ chiến sỹ, người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng tiếp đoàn.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động gửi lời động viên, chia sẻ đến cán bộ, chiến sỹ, người dân Hà Tĩnh và mong muốn món quà của đơn vị sẽ góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, khẳng định Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động sẵn sàng hỗ trợ nhân lực cho chính quyền, người dân địa phương trong công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Đoàn đã trao 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của mưa lũ...

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

... và 50 triệu đồng cho Công an tỉnh Hà Tĩnh khắc phục hậu quả thiên tai.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Chiều 11/11, ông Phạm Lương Sơn - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trực tiếp đến trao tặng 40 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 30 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quang Vĩnh (Đức Thọ) bị thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Ngoài ra, mỗi hộ dân còn được Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trao tặng 10kg gạo. Đây là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực đối với những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Được biết, chia sẻ những khó khăn với Nhân dân Hà Tĩnh, dịp này, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trích quỹ phúc lợi của ngành để trao tặng 250 thẻ bảo hiểm y tế (trị giá 200 triệu đồng) cho người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Trước đó, 5.000 con gà giống cũng vừa được Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Liên minh HTX tỉnh trao cho 50 hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng mưa lũ tại xã Điền Mỹ (Hương Khê – Hà Tĩnh). Đây là cơ sở để người dân khôi phục chăn nuôi, ổn định cuộc sống.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Liên minh HTX tỉnh vừa tiến hành trao tặng 5.000 con gà giống cho Nhân dân xã Điền Mỹ (Hương Khê).

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Số gà này được trao tặng cho 50 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lũ trong tháng 10 vừa qua. Tổng kinh phí trị giá hơn 50 triệu đồng.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Theo đó, mỗi hộ được trao tặng 100 con gà giống cỏ mía Hà Nội. Ngoài ra, người dân còn được hướng dẫn các biện pháp chăm sóc gà theo khoa học, được tặng thuốc phòng và dụng cụ cho gà ăn.

Người dân bị thiệt hại do lũ lụt ở Hà Tĩnh tiếp tục đón nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh cho biết: Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con Nhân dân Hà Tĩnh nói chung, xã Điền Mỹ nói riêng. Việc trao tặng gà giống sẽ tạo sinh kế, giúp người dân nơi đây khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast