Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để phục vụ công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân Hà Tĩnh khắc phục hậu quả sau lũ lụt, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh chung tay vì đồng bào lũ lụt, sáng nay (27/10), Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tĩnh phát động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại khối cơ quan Thành ủy, HĐND - UBND, Khối dân và các đoàn thể ủng hộ người dân khắc phục thiệt hại.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Theo đó, mỗi cán bộ, công chức, người lao động đóng góp tối thiểu 1 ngày lương. Tổng số tiền quyên góp là gần 50 triệu đồng. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng và lãnh đạo TP Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 62 thôn, tổ dân phố, 8.300 hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh bị ngập lụt nặng; hơn 2.700 hộ dân phải sơ tán; hầu hết diện tích nuôi trồng thủy sản, rau màu vụ đông, gia súc, gia cầm và lương thực bị ngập lụt, cuốn trôi; các công trình hạ tầng đô thị, phục vụ sản xuất bị hư hỏng; nhiều nhà ở gia đình và công trình phụ trợ, các trang thiết bị sinh hoạt, phương tiện đi lại bị hư hỏng.

Với tình cảm tương thân tương ái, đến nay, thành phố Hà Tĩnh đã nhận được sự 2,5 tỷ đồng tiền mặt và 1,7 tỷ đồng tiền quà, hàng cứu trợ của các cá nhân, tổ chức.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn cho hay: Hậu quả lũ lụt để lại vẫn còn rất nặng nề. Mỗi người, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", thể hiện trách nhiệm cùng chung tay với thành phố hỗ trợ đồng bào, khắc phục hậu quả lũ lụt. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển đến đồng bào thiệt hại sớm nhất, nhằm chia sẻ mất mát và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

* Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh vừa đến thăm hỏi và tặng quà các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua ở huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Đoàn công tác do Đại tá Lê Khắc Thuyết dẫn đầu đã đến thăm gia đình 5 cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn vừa chịu thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua ở huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Đoàn công tác đã đến thăm các gia đình: anh Dương Văn Anh - cán bộ Phòng An ninh đối nội tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài (Thạch Hà); Trung úy Dương Triệu Vỹ - Phòng Cảnh sát kinh tế (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Trung úy Nguyễn Thanh Ngọc - Phòng Cảnh sát Cơ động (phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); Trung úy Nguyễn Quốc Hội - cán bộ Công an TP Hà Tĩnh (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh); Trung úy Ngô Văn Quân - cán bộ Công an huyện Thạch Hà.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Đoàn công tác đã đến thăm gia đình anh Dương Văn Anh - cán bộ Phòng An ninh đối nội tại thôn Thống Nhất, xã Thạch Đài, Thạch Hà, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Trong đợt lũ vừa qua, nhà anh bị ngập sâu, nhiều tài sản bị hư hỏng. Vừa qua, gia đình đã được Công an tỉnh hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Đoàn tặng quà gia đình Trung úy Ngô Văn Quân - cán bộ Công an huyện Thạch Hà.

Tại các gia đình, Đại tá Lê Khắc Thuyết đã chia sẻ, động viên và mong muốn các cán bộ, chiến sỹ cố gắng vượt qua những khó khăn, mất mát do ảnh hưởng của đợt lũ vừa qua, sớm ổn định cuộc sống và công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sáng nay (27/10), lãnh đạo hai huyện Đức Thọ và Hương Sơn đã đến ủng hộ số tiền 150 triệu đồng hỗ trợ Nhân dân huyện Thạch Hà bị thiệt hại do mưa lũ.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Huyện Đức Thọ ủng hộ huyện Thạch Hà 50 triệu đồng.

Cụ thể, huyện Đức Thọ ủng hộ 50 triệu đồng, Hương Sơn ủng hộ 100 triệu đồng. Được biết, số tiền trên được các đơn vị trích từ nguồn đóng góp của cán bộ và Nhân dân địa phương ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Huyện Hương Sơn trao hỗ trợ huyện Thạch Hà 100 triệu đồng.

Nguồn hỗ trợ thiết thực của các địa phương sẽ được huyện Thạch Hà sử dụng đúng mục đích, đặc biệt là hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng do mưa lũ, giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống...

* Tại Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh, Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) có địa chỉ ở phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vừa trao tặng Bộ CHQS tỉnh 14 thuyền cứu sinh phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Đại diện Tổng Công ty Thái Sơn và Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra và bàn giao thuyền.

Theo đó, 14 thuyền cứu sinh và máy đồng bộ đã được đại diện Tổng Công ty Thái Sơn là ông Lê Văn Tứ bàn giao theo đúng thủ tục quy định.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Trong số 14 chiếc thuyền cứu sinh, đại diện Tổng Công ty Thái Sơn đã trao tặng Ban CHQS huyện Lộc Hà 9 chiếc, số còn lại sẽ được trao cho Ban CHQS huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh. Tổng trị giá 14 thuyền cứu sinh trao dịp này là 175 triệu đồng.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh kiểm tra hệ thống thiết bị đi cùng và nổ máy thử trước khi bàn giao.

Dịp này, đại diện Tổng Công ty Thái Sơn cũng đã về “rốn lũ” huyện Cẩm Xuyên để trao quà hỗ trợ cho Nhân dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra với tổng số tiền trị giá 80 triệu đồng.

* Huyện Lộc Hà vừa tiếp nhận 18 xuồng máy tam bản composite, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai trên địa bàn do các đơn vị trao tặng.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Lãnh đạo huyện Lộc Hà tiếp nhận xuồng do Tổng Công ty Thái Sơn trao tặng.

Theo đó, sáng nay (27/10), huyện Lộc Hà tổ chức tiếp nhận 9 xuồng máy tam bản composite kích cở 5mx1,2m và 18 tay chèo trị giá 70 triệu đồng do Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) trao tặng.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Trước đó, con em quê hương cũng đã trao tặng Lộc Hà 9 chiếc xuồng máy.

Trong dịp này, huyện Lộc Hà đã tiếp nhận 9 xuồng máy tam bản composite kích cỡ 6mx1,2m, 9 máy Honda Hp và 18 tay chèo trị giá 200 triệu đồng. Món quà này do Đại tá Phạm Bá Hiền - Phó Tư lệnh Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng (con em quê hương Lộc Hà) hỗ trợ.

Đây là những món quà ý nghĩa để giúp huyện ven biển Lộc Hà nâng cao năng lực phòng chống bão lụt, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

* Cũng trong sáng nay (27/10), Hội Phụ nữ BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Hội Phụ nữ BĐBP Đắk Lắk trao gần 400 chiếc bánh chưng và 16 suất quà (trị giá 8 triệu đồng) cho các gia đình chị em phụ nữ các thôn: Thắng Thành, Hưng Lộc, Hưng Nam, Hưng Thành thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Số bánh chưng và số tiền nhỏ được chị em phụ nữ BĐBP Đắk Lắk đóng góp, đùm gói cẩn thận gửi về Hà Tĩnh bằng xe khách. Bằng tấm lòng tương thân, tương ái, sẻ chia, chị em phụ nữ BĐBP cả nước mong muốn bà con nhân dân cũng như chị em phụ nữ Cẩm Xuyên vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

*BHXH Hà Tĩnh tặng 150 thẻ BHYT và nhiều phần quà cho người dân bị ảnh hưởng sau lũ ở xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà), phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh), phường Hà Huy Tập (TP Hà Tĩnh) và Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên).

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc BHXH Hà Tĩnh (thứ 4 từ trái sang) trao quà cho đại diện lãnh đạo xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Tổng số quà trao cho người dân đợt này là 150 thẻ BHYT, 100 bộ sách giáo khoa và 60 cặp sách, trị giá 110 triệu đồng.

Nhiều phần quà thiết thực dành tặng các địa phương vùng lũ Hà Tĩnh

Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Đặng Thị Anh Hoa (thứ 4 từ trái sang) trao quà cho người dân phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh).

Đây là kết quả mà BHXH Hà Tĩnh phát động, huy động từ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành trong những ngày qua.

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Chủ đề Chung tay khắc phục hậu quả lũ lụt

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast